Báo Ukraine đưa bằng chứng ly khai dùng vũ khí cấm ở Donbass

Quỳnh Phương |

Con đường duy nhất dẫn tới ngôi làng chiến lược Pisky, nằm cách Donetsk khoảng 7 km về phía Tây, đang đầy rẫy những nguy hiểm.

Hãng tin Ukraine Kyiv Post dẫn lời một binh sĩ thuộc tiểu đoàn Dnipro 1 cảnh báo, con đường này đi qua 2 trạm kiểm soát của ly khai và đầy rẫy những cái cây bị phá hủy, thậm chí là bị đốn đổ bởi đạn pháo.

Theo binh sĩ giấu tên trên, tình hình ở Pisky đang ngày càng nghiêm trọng hơn bởi ly khai thường xuyên sử dụng vũ khí hạng nặng, kể cả các loại vũ khí đã bị cấm sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn Minsk quy định, tất cả các vũ khí có cỡ nòng trên 100 mm đều phải được rút về khu vực cách giới tuyến khoảng từ 25 - 70 km, tùy từng loại cụ thể.

Thế nhưng, các binh sĩ Ukraine đã chỉ cho phóng viên Kyiv Post nhiều "ổ gà" trên đường, do đạn pháo của ly khai gây ra vài tháng trở lại đây.

Họ cho rằng, dựa vào độ lún và những vết nứt trên đường, có thể phỏng đoán được những vũ khí hạng nặng đã được sử dụng để bắn phá khu vực này.

Những hình ảnh về các ổ gà mà Kiev cáo buộc do pháo hạng nặng của ly khai gây ra.

Những hình ảnh về các "ổ gà" mà Kiev cáo buộc là do hệ thống cối 120 mm của ly khai gây ra.

Một sĩ quan giấu tên thuộc lữ đoàn 93 của quân đội Ukraine cáo buộc: "Ly khai đã dùng xe tăng, pháo tự hành (152 mm), hệ thống cối 120 mm và 82 mm để bắn vào chúng tôi".

Koba, binh sĩ thuộc tiểu đoàn Dnipro 1, cũng xác nhận ly khai vẫn đang sử dụng pháo cối 152 mm, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Còn binh sĩ tên Dmytro Isayev thì tố cáo, ly khai đang bắn phá các chốt kiểm soát của Ukraine bằng các pháo cối 120mm chứa bom cháy. 

Isayev cho hay, ly khai đã không dùng tới hệ thống lên lửa đa nòng Grad ở Pisky kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên, nó vẫn được sử dụng để bắn phá vào các căn cứ của Kiev gần sân bay Donetsk.

Báo cáo hàng ngày của nhóm quan sát OSCE mà Kyiv Post có được cũng ghi nhận việc sử dụng các hệ thống cối 122 mm và 152 mm tại các lãnh thổ bị chiếm đóng tới ngày 29/5.

Nhóm phái viên đặc biệt của OSCE từng thường xuyên nói rằng họ không được tự do đi vào những khu vực bị ly khai chiếm đóng để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Về phần mình, phát ngôn viên ly khai Donetsk Eudard Basurin đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc này: "Chúng tôi không bình luận về những điều vô nghĩa đó".

Ông này cho hay, ly khai không thể sử dụng pháo tăng vì họ đã rút xe tăng theo đúng thỏa thuận Minsk. Đồng thời, theo ông này, Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu OSCE cũng không ghi nhận được việc ly khai sử dụng pháo 152 mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại