Báo TQ nhắc Ấn Độ: "Sâu đậm với TQ mới mong tốt đẹp với Mỹ, Nhật"

My Lan |

"Quan hệ hữu hảo với láng giềng là điều kiện tiên quyết cơ bản để các vấn đề ngoại giao khác được suôn sẻ, điều này đặc biệt đúng với Ấn Độ", Nhân dân Nhật báo viết.

Trong một bài bình luận hồi cuối tháng 9 với tiêu đề "Nhật không thể dựa vào Ấn Độ để chống Trung Quốc", Nhân dân Nhật báo, bản tiếng Anh, đã phản bác những ý kiến mà tờ này cho là "vô căn cứ" rằng, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ đang muốn tạo ra một đối trọng chiến lược với Bắc Kinh.

Tờ báo này của Trung Quốc đề cập, trở thành "láng giềng tốt" của Bắc Kinh là điều mà Ấn Độ nên làm: "Các nhà lãnh đạo Ấn Độ đã chỉ ra rằng, bạn có thể chọn bạn bè, nhưng không thể chọn láng giềng. Hợp tác với Trung Quốc dựa trên nền tảng hữu hảo mang lại cho Ấn Độ giá trị thiết yếu về chiến lược... Trở thành láng giềng tốt của Trung Quốc có một ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị và mang lại lợi ích nhiều mặt cho cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc".

Bằng giọng điệu vừa dằn mặt Nhật Bản, vừa nhắc khéo Ấn Độ, tờ này viết: "Quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia láng giềng là điều kiện tiên quyết cơ bản để các vấn đề ngoại giao khác được suôn sẻ, và điều này đặc biệt đúng với Ấn Độ của ngày hôm nay. Phải khẳng định rõ ràng rằng, quan hệ Trung - Ấn ngày càng sâu đậm thì Ấn Độ sẽ ngày càng duy trì tốt hơn mối quan hệ với Mỹ và Nhật Bản".

Thủ tướng Ấn Độ đang trở thành 'Hoa hậu' trong mắt các cường quốc Thủ tướng Ấn Độ đang trở thành "Hoa hậu" trong mắt các cường quốc

"Ông Modi được tiếp đón long trọng tại Nhật Bản, thậm chí còn nhận được một cái ôm bất ngờ từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một người vốn nổi tiếng cứng rắn...".

Nhân dân Nhật báo thẳng thắn thừa nhận, Trung Quốc vốn được coi là đối thủ lớn nhất của Mỹ và Nhật Bản, và bởi vậy, "cả Mỹ và Nhật đều muốn tìm kiếm đồng minh để giúp họ đối phó Trung Quốc. Hai quốc gia này sẽ tìm cách ngăn cản Ấn Độ thiết lập lại quan hệ hữu nghị với Trung Quốc nếu thấy 2 nước xích lại quá gần".

Bất chấp việc tranh chấp lãnh thổ đã nhiều lần đẩy Trung Quốc - Ấn Độ rơi vào căng thẳng, Nhân dân Nhật báo vẫn tự tin cho rằng, quan hệ song phương Trung - Ấn "tốt hơn tất thảy các mối quan hệ ngoại giao khác" và rằng "Trung Quốc và Ấn Độ có thể bù đắp cho nhau".

Bài báo một lần nữa nhắc nhở Nhật Bản đừng nên, và cũng đừng mong chống lại Trung Quốc, bởi "Trung Quốc hoàn toàn có thể so sánh được với Nhật Bản về trình độ chiến lược toàn cầu".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc tới thăm Ấn Độ sau khi Thủ tướng Modi lên nhậm chức, chính phủ mới của nước này được kiện toàn. Đây cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc tới Ấn Độ trong suốt 8 năm. Chủ tịch Trung Quốc đã xuống tận quê của Thủ tướng Ấn Độ và gặp ông này đúng ngày sinh nhật lần 64 của ông.

Trước đó, mới đầu tháng 9, ông Modi đã được tiếp đón long trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. Thủ tướng Ấn Độ ng thậm chí còn nhận được một cái ôm bất ngờ từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, một người vốn nổi tiếng cứng rắn.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại