Báo Nga dè bỉu chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Ukraine

"Khó có chuyện ông Biden làm hài lòng được nhà chức trách Kiev bằng việc vác bao tiền đến giúp trả khoản nợ khổng lồ về khí đốt mà Ukraine đã mua của Nga".

Sau khi Mỹ thông báo rằng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ tới Ukraine ngày 22/4 để hỗ trợ chính quyền lâm thời Ukraine, đài Tiếng nói nước Nga đã có bài phân tích, nghi ngờ hiệu quả của chuyến thăm này của ông.

Dưới đây là nhận định của đài Tiếng nói nước Nga:

Washington thông báo rằng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đến Kiev vào ngày 22/4 “để hỗ trợ chính quyền” Ukraine và thảo luận về "an ninh kinh tế dài hạn” của Ukraine.

Đằng sau cụm từ ngữ mù mờ tối nghĩa này thường ẩn giấu vấn đề về nhập khẩu khí đốt của Nga. Nhưng khó có chuyện ông Biden làm hài lòng được nhà chức trách Kiev bằng việc vác bao tiền đến giúp trả khoản nợ khổng lồ về khí đốt mà Ukraine đã mua của Nga. Trong quyền hạn, chức vụ của ông hoàn toàn không có đề mục này.

Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính tại Kiev, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cấp cao đến thế của chính quyền Mỹ tới Ukraine. Người ta không lạ gì chuyện cá nhân ông Joe Biden thường được phái đến chỗ một "đối tác có vấn đề” nào đó. Năm 2009, ông Biden đã đến Gruzia để trấn an Mikhail Saakashvili sau thảm họa “Cuộc chiến Kavkaz” năm 2008. Khi đó, Tổng thống Gruzia đã ra lệnh tấn công Nam Ossetia, nhưng thất bại thảm hại.

Người Nga cho rằng nếu sứ mệnh của ông Biden chỉ thuần túy là bày tỏ những lời hỗ trợ từ phía Mỹ, thì tình hình Ukraine cuối cùng rồi sẽ vượt hẳn ra khỏi tầm kiểm soát. Đất nước này bây giờ cũng đã chao đảo trên bờ vực của cuộc nội chiến do sự xô đẩy từ những đối tác Kiev của Washington.

Washington không nên khuyến khích các đối tượng được họ bảo trợ, mà cần giảng giải, thức tỉnh nhà cầm quyền Kiev. Đó là tuyên bố của ông Vitaly Churkin, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc sau khi nghe thông báo về chuyến thăm của ông Biden. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh người đứng đầu tạm thời của Ukraine Turchynov đã ra lệnh huy động quân đội đàn áp người dân miền đông nam đất nước, ông Vitaly Churkin nhận định.

“Đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc thông báo rằng Phó Tổng thống Joe Biden sắp lên đường đến Ukraine. Có lẽ tốt nhất là ông Phó Tổng thống không cần chờ đến ngày 24/4 để khởi hành từ Mỹ đi Ukraine, mà ngay bây giờ hãy nhấc điện thoại và gọi cho ông Turchynov như là ông đã liên tục gọi cho Tổng thống Yanukovych trước ngày 21/2. Hãy để ông Biden nói với Turchynov chính những gì ông ấy đã nói với ông Yanukovych. Và theo cơ quan báo chí của Phó Tổng thống Mỹ, thì ông Biden khi ấy đã nói rằng: chỉ đừng sử dụng vũ lực. Còn bây giờ Mỹ lại khuyến khích thực hiện mệnh lệnh tội phạm hình sự của Turchynov, dùng bạo lực vũ trang chống lại nhân dân”.

Liên minh châu Âu cũng đang bình tĩnh xem lại sự kiện và nghe thấy ngày càng nhiều lời kêu gọi hãy tỉnh táo, nhìn vào thực tế những gì đang xảy ra ở Ukraine. Chúng tôi đã chịu nhiều áp lực từ Mỹ đến mức những cáo buộc hoàn toàn không thể tin được nhắm vào Nga, chuyên viên kinh tế nổi tiếng người Đức Dirk Müller nêu ý kiến.

“Mà thực ra thì ông Putin đã làm những gì cấm kỵ nào? Điều gì quả thực đang xảy ra ở Ukraine? Tại Ukraine không có sự thay đổi Chính phủ thông qua bầu cử mà ở đó là cuộc đảo chính, cuộc bạo động cực đoan. Tất cả những cuộc biểu tình phản đối ở Kiev rõ ràng đã nhận sự ủng hộ, tổ chức và tài trợ của phương Tây. Đây tuyệt nhiên không phải là ông Putin đã đùa với lửa ở Ukraine”.

Chỉ còn biết hy vọng rằng vị thượng khách từ Washington sẽ có thể hạ hỏa cơn thần kinh của nhà cầm quyền tự phong ở Kiev và thuyết phục họ rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng hỗ trợ mọi cuộc phiêu lưu không có ngoại lệ của họ. Nếu không, cả Washington cũng phải chịu phần trách nhiệm về hậu quả quyết định của nhóm bạo loạn đảo chính Kiev đàn áp nhân dân nước mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại