Bão mới Zoraida tiếp tục đổ bộ Philippines

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Bão Zoraida đã đổ bộ vào đảo Mindanao (Philippines) vào khoảng 9 giờ sáng nay (theo giờ địa phương), gây mưa ở thị trấn Caragas, Davao Oriental.

Tờ Philstar dẫn thông tin từ Cục thời tiết quốc gia Philippines PAGASA cho biết, bão cấp 1 Zoraida, với lượng mưa từ trung bình tới nặng hạt, sẽ gây ảnh hưởng tới một số khu vực ở phía bắc Mindanao và Davao, có thể kéo dài trong 2 - 3 giờ tiếp theo. Sau đó, Zoiraida sẽ ở vị trí cách thành phố Iloilo 123 km về phía nam tây nam vào sáng mai và cách Tây Coron 517 km.

Theo chuyên gia dự báo thời tiết Manny Mendoza từ PAGASA, Zoirada sẽ không có khả năng tạo ra sóng bão lớn đột biến. Tuy nhiên, cục này vẫn cảnh báo rằng người dân ở vùng thấp và các sườn núi cần phải cảnh giác sạt lở và lũ quét có thể xảy ra.

Theo dự đoán, Zoraida sẽ không đổ bộ vào Leyte và Samar, 2 khu vực bị tàn phá nặng nề bởi siêu bão Haiyan.

Trong một thông báo ngày 11/11, PAGASA cho biết Zoraida sẽ đổ bộ vào vùng phụ cận của thành phố Cuyo vào sáng ngày 13/11, sau đó tiếp tục di chuyển đến vị trí cách thành phố San Jose ở Occidental Mindoro khoảng 650 km về phía tây vào ngày 14/11. Zoraida được dự đoán là có sức gió ở vùng tâm bão là 55 km/h và sẽ di chuyển về phía tây bắc với vận tốc 30 km/h.

Cơn bão Zoraida đổ ộ Philippines vài ngày sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung nước này. Chính phủ Philippines xác nhận 1.774 người đã thiệt mạng, nhưng các quan chức địa phương ước tính con số này có thể lên đến 10.000 người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại