Báo TQ hãnh diện vì Nga xem ông Tập là "khách mời tôn quý nhất"

Hải Võ |

Đại sứ Nga tại Trung Quốc gọi ông Tập là "khách mời tôn quý nhất" của Moscow, trong khi Thời báo Hoàn Cầu đã lớn tiếng chỉ trích phương Tây "ghen tỵ" trước quan hệ Nga-Trung.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc
Andrei Denisov
Chủ tịch Tập Cận Bình là "khách mời tôn quý nhất của chúng tôi" khi ông tới Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng phát xít.

Theo báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo, việc Nga xem ông Tập Cận Bình là "khách mời tôn quý nhất" đã thể hiện được mức độ cao và tính đặc thù trong quan hệ Nga-Trung.

Chủ tịch Trung Quốc trả lời phỏng vấn của truyền thông Nga cho hay "tình bạn Nga-Trung càng ngày càng thân thiết". Kể từ tháng 3/2013, ông Tập Cận Bình đã có hơn 10 lần gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhân dân Nhật báo đánh giá, tần suất gặp nhau dày đặc của lãnh đạo Nga-Trung cho thấy "hoàn toàn có thể nói 2 nhà lãnh đạo là những người bạn tốt nhất".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm hôm 8/5. Ảnh: THX

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm hôm 8/5. Ảnh: THX

Hoàn Cầu: Phương Tây ghen tỵ vì "tình bạn đẹp" Nga-Trung Quốc

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, hôm 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dùng câu nói "quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có" để tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến Thắng phát xít của Nga.

Hoàn Cầu tuyên bố, Trung Quốc và Nga "là 2 chiến trường chủ chốt trong Thế chiến II". Lãnh đạo song phương đã ký tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược.

Tờ báo của Trung Quốc "hãnh diện" khoe rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Trung Quốc đang khiến phương Tây "vừa lo lắng vừa ghen tỵ".

Hoàn Cầu chỉ trích phương Tây tuyên bố "tình anh em Tập Cận Bình-Putin là nhằm đả kích Tổng thống Mỹ Obama" và cho rằng "Nga-Trung không phải là đồng minh hoàn hảo", "Nga chỉ là đối tác hạng hai của Trung Quốc"...

Cả Bắc Kinh và Moscow luôn khẳng định "Nga-Trung sẽ không thiết lập quan hệ đồng minh quân sự, mà là đối tác".

Theo Hoàn Cầu, Cuộc trưng cầu dân ý mới nhất tại Nga hôm 8/5 cho thấy, hơn 50% người dân Nga "tin tưởng sự trỗi dậy của Trung Quốc không đe dọa lợi ích của Nga".

Nhiều học giả Trung Quốc trả lời phỏng vấn của Hoàn Cầu cũng cho hay, Nga và Trung Quốc "không xích lại gần nhau để đối kháng với phương Tây".

Cố vấn cấp cao Học hội chiến lược quốc tế Trung Quốc
Vương Hải Vận
Nga-Trung xích lại gần nhau bởi song phương "hiểu và bao dung" lẫn nhau. Trên thực tế Trung Quốc hy vọng có thể đạt được điều này với cả các quốc gia phương Tây. Mong rằng phương Tây sẽ suy nghĩ lại về quan niệm an ninh đã lỗi thời và dùng con mắt khác để nhìn vào thế giới hiện tại.

Ông Tập Cận Bình lợi dụng chuyến thăm Nga để "tung hoành" Âu - Á

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại