Bằng chứng Nga "vượt khuôn khổ chiến dịch không kích" ở Syria?

My Lan |

Truyền thông phương Tây vẫn đang thu thập các bằng chứng chứng tỏ Nga triển khai binh sĩ trên bộ ở Syria, bất chấp việc Moscow đã nhiều lần phủ nhận.

Reuters dẫn thông tin từ Nhóm Tình báo Xung đột (CIT), một nhóm blogger độc lập của Nga cho hay, các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội đã được họ sử dụng để định vị vị trí của lính Nga tại Syria.

Các bức ảnh này đều được cho là của lính Nga - đã từng hoặc đang phục vụ trong quân đội nước này. Điều đáng chú ý là, vị trí của họ khá xa so với căn cứ quân sự của Nga tại Latakia, phía tây Syria.

Cụ thể, CIT đã công bố ảnh chụp màn hình các tài khoản mạng xã hội của Ayas Saryg-Ool và Vladimir Boldyrev - hai nhân vật được cho là phục vụ trong quân đội Nga.

Gần đây, cả 2 người này đều đã đăng tải trên trang mạng xã hội của mình các bức ảnh kèm định vị vị trí là tỉnh Hama.

Tài khoản Saryg-Ool từng tải lên hình ảnh chụp anh ta đứng bên cạnh khẩu súng máy hạng nặng và ngồi trong một chiếc xe mà theo CIT, là xe tải kéo pháo binh. Tuy nhiên, tới hôm 8/11, trang cá nhân của Saryg-Ool đã không còn tồn tại.


Ayas Saryg-Ool được cho là đóng tại tây bắc Hama, sau khi bức ảnh chụp anh ta đứng trên mái nhà, bên cạnh khẩu súng máy xuất hiện trên mạng xã hội.

Ayas Saryg-Ool được cho là đóng tại tây bắc Hama, sau khi bức ảnh chụp anh ta đứng trên mái nhà, bên cạnh khẩu súng máy xuất hiện trên mạng xã hội.


Toà nhà đánh dấu đỏ được cho là nơi bức ảnh được chụp.

Toà nhà đánh dấu đỏ được cho là nơi bức ảnh được chụp.


Saryg-Ool từng tải lên nhiều bức ảnh chụp anh ta đi trên đường phố được cho là ở Syria. Theo CIT, trong các bình luận của ảnh, anh ta cũng từng thừa nhận điều này.

Saryg-Ool từng tải lên nhiều bức ảnh chụp anh ta đi trên đường phố được cho là ở Syria. Theo CIT, trong các bình luận của ảnh, anh ta cũng từng thừa nhận điều này.


CIT xác định vị trí của Saryg-Ool dựa vào bức ảnh trên và cho hay, anh ta đang lái xe tại Hama.

CIT xác định vị trí của Saryg-Ool dựa vào bức ảnh trên và cho hay, anh ta đang lái xe tại Hama.


Ảnh chụp Boldyrev cùng 3 binh sĩ khác được xác định là tại Hama.

Ảnh chụp Boldyrev cùng 3 binh sĩ khác được xác định là tại Hama.

Trả lời Reuters, Boldyrev phủ nhận việc mình là sĩ quan Nga được cử tới Syria, đồng thời cho rằng, bức ảnh anh ta và các binh sĩ khác được chụp trong thời gian anh ta đi lính nghĩa vụ.

Tuy nhiên, Boldyrev không giải thích vì sao bức ảnh của mình lại được định vị ở Hama, Syria.

CIT cũng công bố ảnh chụp màn hình từ tài khoản Istagram của Ilya Gorelykh, người từng nhận đã phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm GRU của Nga.

Hồi tháng Mười, Gorelykh đã đăng tải các bức ảnh từ Aleppo, một trong số đó là ảnh anh này mặc quần áo dân thường, cầm một khẩu súng trường tấn công.

Trong một bức ảnh khác mà theo Reuters, rõ ràng là được chụp tại Homs, anh ta mặc trang phục ngụy trang và đứng cùng với 3 người được trang bị vũ khí khác. Tuy nhiên, bức ảnh này cũng đã bị gỡ đi hôm 8/11.


Theo CIT, bức ảnh của Ilya Gorelykh tải lên hôm 23/10 chụp tại Aleppo.

Theo CIT, bức ảnh của Ilya Gorelykh tải lên hôm 23/10 chụp tại Aleppo.


Bức ảnh của Ilya Gorelykh tải lên Instagram của mình hôm 24/10 chụp tại Homs, theo CIT.

Bức ảnh của Ilya Gorelykh tải lên Instagram của mình hôm 24/10 chụp tại Homs, theo CIT.

CIT khẳng định: "Chúng tôi không có được bằng chứng không thể chối cãi về việc quân nhân Nga trực tiếp tham gia cuộc chiến trên bộ ở Syria.

Song chúng tôi tin rằng tình hình thực tế quan sát được mâu thuẫn với các tuyên bố của quan chức Nga rằng lính Nga không tham gia, và không có ý định tham gia các chiến dịch trên bộ".

Reuters thì cáo buộc, các bằng chứng trên đã cho thấy, hoạt động của Nga tại Syria đã vượt quá khuôn khổ của chiến dịch không kích.

Hãng tin này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ và giới chuyên gia độc lập Nga hồi tuần trước cũng cáo buộc Nga đã tăng cường lực lượng của mình tại Syria - từ 2.000 lên khoảng 4.000 người.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hiện chưa có phản hồi gì về các thông tin về những bức ảnh của CIT và cáo buộc của họ.

Dù vậy, sau khi tiến hành những đợt không kích đầu tiên tại Syria hôm 30/10, Nga đã liên tục tuyên bố rằng nước này không có ý định mở chiến dịch trên bộ.

Hồi cuối tháng Mười, CIT cũng chính là tổ chức đầu tiên phát hiện và xác nhận thông tin có một lính Nga thiệt mạng tại Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại