Bắc Kinh "lẳng lặng" thay tướng chỉ huy "cấm vệ quân"

Hải Võ |

Hình ảnh Cục trưởng Cục cảnh vệ Trung ương xuất hiện trong hàng ngũ... đơn vị khác ở kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 3 làm dấy lên tin đồn Bắc Kinh đã "thay máu cấm vệ quân".

Tờ Chiến hữu báo do Cục chính trị Quân khu Bắc Kinh, Trung Quốc số ra hôm 10/4 viết - "Sáng 9/4, quân khu bắt đầu học kỳ đầu tiên lớp tập huấn lý luận quán triệt tinh thần hội chị Tổng cục chính trị toàn quân tại Viện liệu dưỡng Thiên Tân.

Tư lệnh Quân khu Tống Phổ Tuyển, Chính ủy Lưu Phúc Liên đã tham dự lớp học. Phó Chính ủy Cao Đông Lộ làm công tác động viên tập huấn.

Phó tư lệnh Trịnh Truyền Phúc, Tào Thanh; phó Chính ủy Vương Kiện; phó Chính ủy kiêm Cục trưởng Cục chính trị Trình Đồng Nhất... cùng nhiều lãnh đạo Quân khu Bắc Kinh đã tham dự lớp học."

Theo Phượng Hoàng (Trung Quốc), thông tin trên từ tờ báo của Quân khu Bắc Kinh được xem là lời xác nhận chính thức về việc Cục trưởng Cục cảnh vệ Trung ương (CGB, trực thuộc Văn phòng Trung ương) Tào Thanh điều chuyển làm phó Tư lệnh Quân khu này.

Huy hiệu Quân khu Bắc Kinh trên quân phục của tướng Tào tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: Phượng Hoàng.

Huy hiệu Quân khu Bắc Kinh (cánh tay trái) trên quân phục của tướng Tào tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc.

Trước đó, Tân Hoa Xã hôm 5/3 đưa tin, trong ngày khai mạc Đại hội đại biểu Hội đồng nhân dân toàn quốc Trung Quốc lần 3 khóa XII tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, ông Tào đã đứng trong hàng ngũ của Giải phóng quân (PLA).

Những hình ảnh được báo chí chụp lại của ông Tào cũng cho thấy ông này đã xuất hiện trong bộ quân phục có gắn huy hiệu của Quân khu Bắc Kinh.

Tuy vậy, Bắc Kinh không hề công bố hay xác nhận bất kỳ thông tin nào về việc điều chuyển nhiệm vụ của ông Tào Thanh.

Trung tướng Tào Thanh sinh tháng 12/1952, người Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học nghiệp dư Trung Nam Hải - trực thuộc Văn phòng Trung ương.

Tư liệu công khai trên Baidu cho thấy, tướng Tào có thời gian rất dài phục vụ tại CGB - đơn vị được ví như "cấm vệ quân", có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thời trẻ, Tào Thanh có thời giam đảm nhiệm vai trò vệ sĩ của "lão tướng khai quốc công thần" Diệp Kiếm Anh và từng tham gia vào hành động tróc nã "nhóm 4 tên" thời Cách mạng Văn hóa.

Ông Tập cận Bình thị sát Quân khu Nam Kinh hồi năm 2014. Ảnh: THX.

Ông Tập cận Bình thị sát Quân khu Nam Kinh hồi năm 2014. Ảnh: THX.

Theo thông tin mới được cập nhật trên Baidu, ông Tào được ghi nhận giữ chức Cục trưởng CGB trong hơn 7 năm, kể từ tháng 9/2007 cho đến tháng 3/2015.

Cũng theo tư liệu mới của Baidu, nhân vật hiện giữ chức Cục trưởng CGB là Thiếu tướng Vương Thiếu Quân.

Ông Vương từng là Tư lệnh tập đoàn quân 38 thuộc PLA. Năm 2008, ông Vương được thăng hàm Thiếu tướng và nắm quyền Cục phó CGB trong 5 năm.

Tháng 12/2014, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thị sát Quân khu Nam Kinh, tướng Vương Thiếu Quân chính là người "kề cận" bảo vệ ông Tập.

Ông Vương có vẻ là một nhân vật "đầy bí hiểm", bởi trên các trang mạng của Trung Quốc gần như không thể tìm được một hình ảnh chính xác về diện mạo của "tân thủ lĩnh cấm vệ quân" này.

Hình ảnh hiếm hoi được cho là của tướng Vương Thiếu Quân được cắt từ một chương trình truyền hình.

Hình ảnh hiếm hoi được cho là của tướng Vương Thiếu Quân được cắt từ một chương trình truyền hình. Nguồn: Blog Sina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại