Assad tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ "vượt mọi lằn ranh đỏ" ở Syria

Đức Huy |

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Nga Sputnik, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tố cáo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tham chiến tại Syria.

Theo ông Assad, Thổ Nhĩ Kỳ, và cả Saudi Arabia, đã "vượt mọi lằn ranh đỏ có thể, dường như ngay từ những tuần đầu tiên của nội chiến Syria".

"Giờ đây, cuộc chiến chống lại Erdogan và chống lại Saudi Arabia là một cuộc chiến chống lại khủng bố. Quân Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí binh sĩ còn không phải người Thổ, chính là quân của Erdogan đang tham chiến tại Syria lúc này" - ông nói thêm.

Tổng thống Syria nhấn mạnh, mọi thứ mà Ankara và Riyadh đã làm kể từ đầu cuộc chiến có thể được coi là "hành vi gây hấn. Gây hấn về chính trị và cả quân sự - với việc trang bị vũ khí cho khủng bố - hay trực tiếp gây hấn bằng việc dùng pháo kích".

Ông Assad cáo buộc người đồng cấp bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đang trực tiếp hậu thuẫn khủng bố. "Ông ta [Erdogan] cho phép khủng bố di chuyển tự do trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, để tấn công bằng xe tăng" - ông nói.

Tổng thống Syria khẳng định, việc phản kháng trước các hành vi gây hấn của Thổ Nhĩ Kỳ trước hết sẽ phải diễn ra trên lãnh thổ Syria. Ông cho rằng những đợt công kích thắng lợi trước khủng bố sẽ khiến kế hoạch của ông Erdogan phá sản.

Tuy vậy, ông Assad cho rằng người dân Syria và người dân Thổ Nhĩ Kỳ không hề có hiềm khích gì với nhau, và quan hệ giữa hai nước sẽ tốt đẹp nếu Tổng thống Erdogan dừng việc can thiệp vào nội bộ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại