An ninh Trung Quốc bị đe dọa vì iPhone 5 của đệ nhất phu nhân

Chiếc iPhone của đệ nhất phu nhân Trung Quốc, bà Bành Lệ Viện, có thể trở thành một mối đe dọa an ninh quốc gia với Bắc Kinh.

Bà Bành Lệ Viện dùng iPhone ở Mexico hôm 6/6.

Theo hãng tin Duowei News, một số bức ảnh chụp trong chuyến công du của ông Tập Cận Bình và bà Bành ở vùng Carribe, Mỹ Latin, Mỹ cho thấy, đệ nhất phu nhân Trung Quốc thường xuyên sử dụng chiếc iPhone. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ thông tin nào bà Bành gửi hoặc nhận bằng chiếc smartphone cũng thể bị cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đọc được.

NSA là một cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm thu thập và phân tích dữ liệu của người nước ngoài. Các vụ rò rỉ thông tin gần đây về chương trình giám sát Prism của chính quyền Mỹ cho thấy, NSA thường xuyên khai thác dữ liệu, các cuộc liên lạc từ Internet từ các công ty lớn của Mỹ như Google, Yahoo và Apple.

Trung Quốc hiện đang chặn các trang mạng xã hội của Mỹ như Facebook hay Twitter và khuyến khích các công ty điện thoại trong nước như Xiaomi thay thế các sản phẩm của Apple.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn nghi ngờ công ty điện thoại Trung Quốc Huawei, sau khi báo cáo của Ủy ban tình báo Quốc hội Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái cáo buộc Huawei và công ty viễn thông ZTE là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Người sáng lập và chủ tịch Huawei, Ren Zhengfei, từng là kỹ sư dân sự cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo Duowei News, bất chấp các cáo buộc về hoạt động hacker Trung Quốc chống lại Mỹ, trong thực tế Mỹ mới là nước đáng sợ nhất về hoạt động tin tặc. Duowei News dẫn chứng về loại sâu máy tính Stuxnet năm 2010 được cho là do Mỹ và Israel tạo ra đã tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

NSA thực sự đã làm điều mà các chính trị gia Mỹ từng cáo buộc Huawei, đó là việc khai thác thông tin từ các công ty trong nước như Apple để theo dõi công dân nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại