Aleppo nóng lên, Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ sắp đưa quân sang Syria

P.Nghĩa |

Nga hôm 4-2 nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria, trong khi Ankara cáo buộc Moscow cố gắng "che giấu tội ác" ở quốc gia Trung Đông đầy bất ổn này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 4-2 cho biết các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đang âm thầm chuẩn bị để can thiệp vào Syria. Theo hãng tin Reuters, bất kỳ hành động xâm nhập nào của Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO - vào nước láng giềng cũng tạo ra nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby từ chối bình luận về các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Syria và chỉ nói “Ankara đang đảm bảo an toàn cho khu vực này”.

Quan hệ giữa Ankara và Moscow rạn vỡ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga gần biên giới Syria do “xâm phạm lãnh thổ” hồi tháng 11 năm ngoái.

Khu phố Al-Shaar ở TP Aleppo bị dội bom hôm 4-2. Ảnh: Reuters
Khu phố Al-Shaar ở TP Aleppo bị dội bom hôm 4-2. Ảnh: Reuters

Đáp lại tuyên bố của Nga, một quan chức cấp cao trong văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cáo buộc “người Nga đang cố gắng che giấu tội ác của họ ở Syria”. "Thổ Nhĩ Kỳ có quyền bảo vệ an ninh lãnh thổ của mình” – quan chức giấu tên này nói thêm.

Tại London – Anh, Thủ tướng Davutoglu cho biết “hành lang hậu cần nhân đạo” từ Thổ Nhĩ Kỳ đến TP Aleppo – Syria đang bị các chiến binh nước ngoài và lực lượng chế độ Assad cùng sự hỗ trợ của máy bay ném bom Nga “xâm phạm”.

“Những gì họ muốn làm ở Aleppo hôm nay chính xác là những gì họ đã làm ở Madaya, bao vây dẫn đến nạn đói” – ông Davutoglu lên án, đồng thời cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mở cửa cho người tị nạn Syria.

Khoảng 2,5 triệu di dân từ nước láng giềng đã được Ankara tiếp nhận cho đến nay.

Trong tuần này, máy bay Nga không kích hỗ trợ quân đội Syria cắt đứt đường tiếp tế của phe đối lập từ Thổ Nhĩ Kỳ đến mạn Bắc TP Aleppo, cách biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ 50 km về phía Nam, bước đầu chiếm được 2 thị trấn Nubul và al-Zahraa.

Một nguồn tin quân đội Syria tiết lộ chiến dịch bao vây toàn bộ Aleppo sắp diễn ra. Cả lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Iran và phong trào Hezbollah (Lebanon) cũng tham gia.

Aleppo có vị trí rất chiến lược và hiện bị quân chính phủ và quân nổi dậy chia nhau kiểm soát. Nhiều tay súng nổi dậy tại đây có quan hệ thân cận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân 2 thị trấn Nubul và al-Zahraa ăn mừng vì được giải phóng khỏi tay phiến quân. Ảnh: Reuters
Người dân 2 thị trấn Nubul và al-Zahraa ăn mừng vì được giải phóng khỏi tay phiến quân. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị giải quyết vấn đề người tị nạn ở London – Anh hôm 4-2, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra con số 70.000 người tị nạn ở Aleppo đã di chuyển về phía biên giới để trốn tránh các cuộc không kích.

Một đoạn video cho thấy hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già, tiến về phía cửa khẩu Onucpinar của Thổ Nhĩ Kỳ, cõng theo chăn, thảm và thức ăn trên lưng.

Hôm 3-2, sau khi đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura thông báo tạm ngưng hòa đàm về Syria trong 3 tuần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiết lộ người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã nhất trí thảo luận về lệnh ngừng bắn tại đây và cam kết một giải pháp chính trị cho Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại