3 điều đặc biệt về tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Đức Huy |

Với sự phê chuẩn của Thượng viện Mỹ, ông Ted Osius sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thay thế cho ông David Shear đã hết nhiệm kì vào tháng 8.

Tối hôm 18/11, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua việc bổ nhiệm ông Ted Osius vào cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, thay thế cho ông David Shear đã hết nhiệm kì vào tháng 8. Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Osius đảm nhiệm vị trí này từ tháng 5, tuy nhiên phải chờ đến hơn 6 tháng sau quyết định này mới chính thức được Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Cuộc hành trình gần 2.000 km trên xe đạp từ Hà Nội vào TP. HCM

Trước khi được đề cử vào chức vụ Đại sứ, ông Osius là phó giáo sư/giảng viên tại Đại học Quốc phòng Mỹ, khoa Nghiên cứu Chiến tranh. Sinh ra và lớn lên tại bang Maryland, tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam từng tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên ngành Xã hội học.

Quyết tâm theo đuổi nghiệp ngoại giao, ông Osius tham gia thi tuyển và được nhận vào Sở Ngoại vụ Mỹ năm 1989. Sau khi Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa mối quan hệ vào năm 1995, Osius là một trong những chính khách Mỹ đầu tiên đến làm việc tại Việt Nam. Osius cũng chính là người đã "đặt nền móng" cho sự ra đời của lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM năm 1996. Trong thời gian công tác tại đây, ông từng đạp xe gần 2.000 km từ Hà Nội vào TP.HCM.

Trong khi chờ đợi Thượng viện quyết định thông qua việc bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, ông Osius cũng lên tiếng ủng hộ việc gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí của Mỹ đối với Việt Nam, vốn có hiệu lực từ năm 1975. Mới đây, phía Mỹ cũng đã ra văn bản chính thức nới lỏng lệnh cấm vận này.  

Niềm tự hào của người đồng tính

Phát biểu trên tờ Washington Blade, trang chuyên tin về cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) Mỹ, chủ tịch hội LGBT của Bộ Ngoại giao Mỹ (GLIFAA) Selim Ariturk khẳng định, việc phê chuẩn ông Osius làm Đại sứ là niềm tự hào đối với hơn 9 triệu người thuộc cộng đồng LGBT trên toàn nước Mỹ.

Đại sứ Ted Osius (phải) cùng bạn đời Clayton Bond và con trai Ảnh: Google Images
Đại sứ Ted Osius (phải) cùng bạn đời Clayton Bond và con trai Ảnh: Google Images

Cũng theo tờ Washington Blade, ông Osius là nhân vật đồng tính công khai thứ bảy được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm Đại sứ. 

"Không có ai phù hợp hơn"

Trả lời phỏng vấn về việc ông Ted Osius được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhà báo kì cựu David Lamb, người từng là phóng viên chiến trường tại Việt Nam và sau đó quay lại công tác Hà Nội vào thời bình, nói rằng "không có ai phù hợp hơn" ông Osius cho vị trí này. 

"Ted là một nhà ngoại giao xuất sắc. Tất cả những người Mỹ quan tâm đến tình hình Việt Nam đều hết sức vui mừng với việc Thượng viện thông qua quyết định bổ nhiệm này. Không có ai phù hợp hơn Ted cho vị trí Đại sứ tại Việt Nam", nhà báo Lamb nhận xét.

Ngoài vốn tiếng Việt đã được vun đắp trong thời gian gần 6 năm công tác tại Việt Nam trước đây, tân Đại sứ với 25 năm kinh nghiệm ngoại giao trên khắp thế giới này cũng sở hữu một vốn ngoại ngữ dồi dào. Ông sử dụng thành thạo tiếng Pháp, Italia và có thể giao tiếp ở mức căn bản bằng tiếng Arab, Hindi, Thái, Nhật, và Bahasa Indonesia. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại