Quốc dân đảng giận dữ yêu cầu bà Thái Anh Văn xin lỗi, TQ hả hê: "Lịch sử sẽ chứng minh!"

Thủy Thu |

Dư luận Đài Loan tỏ ra rất bức xúc trước việc chỉ trong vòng hơn 2 năm bà Thái Anh Văn lên nắm quyền đã có tới 5 nước rời bỏ Đài Loan để bắt tay với Bắc Kinh.

Trước thông tin đồng minh El Salvador tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào sáng nay, Quốc dân đảng đã lên tiếng chỉ chính khi chính quyền bà Thái Anh Văn liên tục "mất điểm" ngoại giao và yêu cầu bà Thái phải xin lỗi về sự cố này.

"Trong 2 năm 3 tháng từ khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền, El Salvador là nước thứ 5 cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Chính quyền bà Thái phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước việc không gian quốc tế của Đài Loan ngày càng bị thu hẹp ", người phát ngôn Quốc dân đảng Hồng Mạnh Khải nói.

"Rốt cuộc, chính quyền bà Thái Anh Văn muốn đưa Đài Loan đến đâu? Quốc dân đảng yêu cầu chính quyền bà Thái Anh Văn ra mặt, nhận lỗi cho chính sách ngoại giao yếu đuối, lệch lạc, thiếu cải thiện", ông Hồng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Quốc dân đảng nhận định, động thái chấm dứt quan hệ ngoại giao diễn ra trong bối cảnh quan chức El Salvador và Đài Loan vừa tiến hành các chuyến thăm viếng song phương hồi đầu năm và bà Thái vừa trở về Đài Bắc sau chuyến công du Nam Mỹ cho thấy, về cơ bản, cơ quan ngoại giao Đài Loan không nắm rõ tình hình và cần phải đưa lời giải thích hợp lý.

Ông này cũng cho biết, Đài Loan và El Salvador có mối quan hệ hữu nghị hơn 80 năm, đảo này đã hỗ trợ El Salvador trong nhiều lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, doanh nghiệp cũng như ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại khác trong thời gian dài.

Quan chức Đài Loan chỉ ra, El Salvador chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan là hành động thiếu sáng suốt, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh "nên tôn trọng sự toàn tại của Đài Loan và không nên cô lập không gian quốc tế của vùng lãnh thổ này".

Trong khi đó, phát biểu trước cả nước, Tổng thống El Salvador Salvador Sánchez Cerén khẳng định: "Đây là một bước đi đúng hướng, phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc quan hệ quốc tế và xu hướng tất yếu đương đại và rất có lợi cho đất nước".

Phát biểu trong lễ ký kết thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sáng nay, Ngoại trưởng El Salvador Carlos Castaneda nhấn mạnh: "Thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là sự kiện mang tính lịch sử trong quan hệ đối ngoại của El Salvador, là quyết định mang tính chiến lược dựa trên lợi ích cơ bản của hai dân tộc".

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thì khẳng định: "Lịch sử sẽ chứng minh, thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của nhân dân và đất nước El Salvador".

Ông này cũng cho rằng, động thái này giúp Trung Quốc có thêm người bạn mới ở châu Mỹ Latin và vùng Caribbean cũng như thêm đối tác mới trong sáng kiến Vành đai và con đường.

Kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức tháng 5/2016 đến nay, đã có 5 đồng minh quyết định "dứt tình" với Đài Loan gồm São Tomé and Príncipe, Panama, Dominica, Burkina Faso và El Salvador.

Hồi tháng 5/2018, quan chức Đài Loan đã lên tiếng tố cáo Bắc Kinh đã sử dụng gói đầu tư và vay mượn trị giá 3,1 tỉ USD để buộc Dominica chia tay Đài Bắc đến với Bắc Kinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại