Quảng Trị: Cá chết trắng hồ Đại An, cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước đi kiểm tra

HƯNG THƠ |

Rất nhiều cá chết, nổi trắng bụng ở hồ Đại An bốc mùi hôi thối diễn ra khoảng 1 tuần trở lại, khiến người dân địa phương lo lắng.

Ngày 20.7, các loại cá tại hồ Đại An (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn chết hàng loạt, nổi phơi bụng lên trên mặt nước.

Để đảm bảo môi trường, công nhân Cty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị thành phố Đông Hà phải túc trực để vớt xác cá chết, đưa đi xử lý.

"Mấy ngày trở lại đây, chúng tôi đã vớt khoảng hơn nửa tấn cá chết nổi trên mặt nước" - một công nhân cho biết.

Ghi nhận tại hồ Đại An, cá chết nổi lên mặt nước chủ yếu là cá rô phi, xung quanh có nhiều cống nước thải đổ trực tiếp xuống hồ, nước đen ngòm, bốc mùi thối.

Hồ Đại An thuộc dự án thu gom và xử lý nước thải TP. Đông Hà (UBND TP. Đông Hà làm chủ đầu tư), công trình (gồm cả kè) có vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 320 tỉ đồng, mới được bàn giao đưa vào sử dụng.

Khi hồ Đại An đưa vào sử dụng, một số loại cá được thả sinh sôi rất nhanh, nên hằng ngày có nhiều người dân đến câu cá.

Anh Quang Nam (trú tại phường 5, TP. Đông Hà) cho biết, hồ Đại An bắt đầu xảy ra tình trạng cá chết khoảng 1 tuần.

Bình thường, ngày nào anh Nam cũng ra đây câu cá, thời gian gần đây nước ở hồ chuyển màu, bốc mùi tanh nên anh không dám buông câu nữa.

Được biết, hiện tại cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành lấy mẫu nước, mẫu cá chết đưa đi kiểm tra, đồng thời rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh xả thải ra môi trường ở hồ Đại An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại