Quảng Nam lên tiếng về thông tin Chủ tịch tỉnh tiếp công dân không đầy đủ

Đình Thức |

UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo được thực hiện đầy đủ và đã có văn bản giải trình trước kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 14/7, ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa có văn bản giải trình lên Thanh tra Chính phủ về kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo ông Thanh, UBND tỉnh đang chờ phản hồi của Thanh tra Chính phủ về kết luận trên. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn tiếp công dân đầy đủ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh theo Luật Tiếp công dân.

"Định kỳ ngày 20 hàng tháng, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam luôn tiếp công dân theo lịch ít nhất một lần một tháng.

Từ khi Luật Tiếp công dân có hiệu lực vào ngày 1/7/2014 thì lãnh đạo tỉnh đã tiếp công dân 27 lần trong 27 tháng. Có một lần do trùng lịch vào dịp Tết Nguyên đán nên không thực hiện tiếp công dân", ông Thanh nói.

Quảng Nam lên tiếng về thông tin Chủ tịch tỉnh tiếp công dân không đầy đủ - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định việc tiếp công dân được lãnh đạo thực hiện đầy đủ

Ông Thanh cũng cho biết kết luận của Thanh tra Chính phủ từ giai đoạn 2013 đến nay nên chưa chính xác. Tuy nhiên, Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Giai đoạn năm 2013, UBND tỉnh Quảng Nam có tiếp công dân nhưng chưa đầy đủ. Từ khi luật có hiệu lực đã tiến hành đầy đủ, định kỳ hàng tháng.

"Việc tiếp công dân của tỉnh Quảng Nam trên tinh thần cầu thị, xem xét các nội dung kiến nghị, giải quyết đơn thư cho người dân.

Trong thời gian quan, những nội dung mà người dân phản ánh lên UBND tỉnh và được giải quyết khi tiếp công dân là khiếu nại về đất đai, chế độ cho người có công…", ông Thanh cho biết.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định bản thân luôn thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng đầy đủ. Kết luận Thanh tra Chính phủ cho thấy thiếu 9 lần tiếp công dân là trong nhiệm kỳ trước vào giai đoạn năm 2013.

Trước đó vào ngày 11/7, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Quảng Nam lên tiếng về thông tin Chủ tịch tỉnh tiếp công dân không đầy đủ - Ảnh 2.

Một buổi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam

Theo đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định. Cụ thể, từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/9/2016, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp 34/45 lần (đạt trên 75%) và uỷ quyền cho Phó Chánh văn phòng và Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 3 lần.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng cho thấy từ năm 2013 đến tháng 9/2016, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp hơn 41.000 lượt công dân; qua giải quyết đã khôi phục quyền lợi cho 185 cá nhân; kiến nghị và thu hồi cho nhà nước trên 300 triệu đồng và trên 31.000 m2 đất...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại