Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC trút "cơn mưa bàn thắng" vào lưới đối thủ ở giải châu Á

Tiểu Mã |

Sau khoảng thời gian đầy thử thách, Hà Nội FC với dàn hảo thủ đã biết cách để trừng phạt đối thủ bằng một "cơn mưa bàn thắng".

Vòng bảng AFC Cup 2019: Yangon 2-5 Hà Nội FC

Cách đây không lâu, Hà Nội FC đã gây sốc khi để thua đội bóng Myanmar - Yangon United 0-1 ngay tại Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Chiều nay (17/4), hai đội đã có màn tái ngộ nhau và Quang Hải cùng các đồng đội đã rất quyết tâm "đòi nợ" đối thủ ngay trên đất khách.

Với tham vọng giành trọn 3 điểm, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng mạnh nhất, với Quang Hải, Oseni, Omar trên hàng công. Hà Nội FC có màn khởi đầu "như mơ" khi sớm vượt lên dẫn bàn ngay phút thứ 3. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Quang Hải với pha kiến tạo giúp Pape Omar đệm dễ dàng vào lưới trống.

Tưởng chừng bàn thắng sớm sẽ giúp Hà Nội FC có trận đấu dễ dàng. Nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra. Bởi chỉ khoảng 10 phút sau bàn mở tỷ số, Hà Nội FC bất ngờ nhận bàn thua bắt nguồn từ một sai lầm của hàng phòng ngự.

Đến giữa hiệp 1, hàng thủ đội khách tiếp tục mắc lỗi. Bộ đôi Văn Kiên – Đình Trọng thi đấu mất tập trung và hệ quả là thủ môn Văn Công phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Yangon.

Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC trút cơn mưa bàn thắng vào lưới đối thủ ở giải châu Á - Ảnh 2.

Hà Nội FC đã chứng minh được đẳng cấp của nhà KĐVĐ V.League khi trút tới 5 bàn vào lưới đối thủ.

Kịch bản hấp dẫn tiếp tục xảy ra khi phút 33, Oseni bật tường với Hùng Dũng trước khi sút chìm quân bình 2-2 mặc dù phía Yangon cho rằng đã có lỗi việt vị. Đến cuối hiệp 1, Oseni tỏa sáng với việc hoàn tất cú đúp bằng một pha solo đẳng cấp, giúp Hà Nội vượt lên dẫn 3-2.

Sang hiệp 2, Hà Nội FC mới thực sự thi đấu bùng nổ. Không chỉ siết chặt phòng ngự, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm còn trình diễn một hàng công thăng hoa.

Sau nhiều đợt hãm thành, Hà Nội đã ghi liền 2 bàn ở khoảng hơn 10 phút cuối trận. Không lâu sau khi Pape Omar bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Thái Quý phút 81 để nâng tỷ số lên 4-2, đến lượt Oseni hoàn tất cú hat-trick từ đường chuyền của Quang Hải.

Thắng chung cuộc 5-2, Hà Nội FC có màn "trả thù" ngọt ngào trước Yangon. Chiến thắng này còn giúp Hà Nội tạm vươn lên đứng đầu bảng F với 7 điểm, bằng với Tampines Rovers nhưng đã đá hơn 1 trận so với CLB của Singapore.

Đội hình xuất phát:

Yangon United: Zin Htet, Moukailou, Wai Min, Kyaw Khant, Rein Soe, Zin Oo, Miller, Aung Kyaw, Maung Lwin, Yamazaki, Sylla.

Hà Nội: Văn Công, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Kiên, Văn Hậu, Đức Huy, Omar, Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Lương, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại