Quảng Bình: Pháo hoa rực sáng, nổ vang trời từ nhiều nhà dân

LÊ PHI LONG |

Từ chập tối Giao thừa năm Mậu Tuất 2018, khu vực TP.Đồng Hới và nhiều địa phương khác tại tỉnh Quảng Bình đã rộn ràng tiếng pháo nổ.

Tất nhiên, đây là số pháo lậu được người dân mua trái phép trên thị trường và cất giấu để đốt trái phép.

Theo nhận định của người dân địa phương, trước và trong thời điểm giao thừa năm nay, pháo lậu, đặc biệt là pháo hoa hoành hành công khai và nhiều nhất kể từ thời điểm Nhà nước cấm pháo.

Theo quan sát của PV Lao Động, từ khoảng 19 giờ đêm 30 Tết Mậu Tuất 2018, tiếng pháo đã rộn ràng phá vỡ không gian yên tĩnh. Đặc biệt vào thời khắc giao thừa, bầu trời khu vực TP. Đồng Hới rực sáng bởi rất nhiều điểm bắn pháo hoa tự phát tại nhà dân, tiếng pháo nổ vang trời như thời điểm chưa cấm pháo, nhất là tại khu vực các phường Bắc Lý, Nam Lý, Đồng Sơn…

Nhiều địa điểm công khai bắn nhiều loạt liên tiếp trong vòng hơn 15 phút ở tầm thấp ngay sát mặt đường, ở khu vực đông dân cư.

Quảng Bình: Pháo hoa rực sáng, nổ vang trời từ nhiều nhà dân - Ảnh 1.

Chưa bao giờ pháo lậu lại hoành hành như năm nay tại Quảng Bình tính từ thời điểm cấm đốt pháo. Ảnh: Lê Phi Long

Một cán bộ phụ trách tổ dân phố (xin được giấu tên) cho biết, trước đó cán bộ địa phương đã đến từng nhà vận động không được đốt pháo, khuyên bảo việc đốt pháo là vi phạm pháp luật nhưng thực tế thì người dân vẫn tự đốt công khai.

Việc đốt pháo lậu tự phát đã vi phạm pháp luật, phá vỡ không gian yên tĩnh vào thời khắc giao thừa và gây nguy hiểm cho mọi người, nhất là những người đi đường qua địa điểm pháo nổ.

Quảng Bình: Pháo hoa rực sáng, nổ vang trời từ nhiều nhà dân - Ảnh 2.

Pháo hoa trái phép được bắn ở tầm thấp với nhiều kiểu khác nhau. Ảnh: Lê Phi Long

Ngoài khu vực TP. Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch thì các địa phương khác trên toàn tỉnh cũng rộn ràng tiếng pháo nổ trái phép.

Quảng Bình: Pháo hoa rực sáng, nổ vang trời từ nhiều nhà dân - Ảnh 3.

Người dân tự đốt pháo từ rất sớm trước thời điểm giao thừa. Ảnh: Lê Phi Long

Như báo Lao Động đã liên tục thông tin, khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ nhiều pháo và mìn tự chế trên địa bàn.

Quảng Bình: Pháo hoa rực sáng, nổ vang trời từ nhiều nhà dân - Ảnh 4.

Gần 1 giờ sau khoảnh khắc giao thừa, tiếng pháo vẫn còn rộn ràng. Ảnh: Lê Phi Long

Cùng thời điểm người dân tự đốt pháo lậu vang trời, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 2 địa điểm ở TP. Đồng Hới là cầu Nhật Lệ 1 và công viên Đồng Sơn, thời gian từ 24 giờ 00 phút ngày 15.2.2018 (30.12 âm lịch), nguồn kinh phí được huy động từ xã hội hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại