Quảng Bình: Nhiều người tự giác tháo dỡ, đập bỏ cơi nới, trả lại vỉa hè

Thanh Hà |

Trong thời gian từ ngày 29/3 đến ngày 5/4, các lưc lượng chức năng của Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) phối hợp cùng các phường để xử lý các tuyến vỉa hè bị lấn chiếm, giành lại phần đường cho người đi bộ.

Quảng Bình: Nhiều người tự giác tháo dỡ, đập bỏ cơi nới, trả lại vỉa hè - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân ở Đồng Hới tự giác tháo dỡ khung biển quảng cáo lấn ra vỉa hè.

UBND Thành phố Đồng Hới mở đợt cao điểm về lập lại trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng như chỉnh trang đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dọc các tuyến đường chính trên địa bàn Thành phố từ ngày 29/3 đến ngày 5/4.

Trong ngày 30/3, lực lượng chức năng của Thành phố cùng với các phường như Nam Lý, Đồng Phú…đã kiểm tra thực tế tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hữu Nghị, Hai Bà Trưng…

Đoàn đã mời những chủ hộ có lấn chiếm ra, tiến hành đo dây từ tim đường vào để giải thích phần vi phạm cho người dân.

Sau đó đoàn tiến hành tháo dỡ những phần mà người dân cơi nới vi phạm như: phông, bạt, biển quảng cáo của các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Các bậc tam cấp, lối lên xuống quá chỉ giới do các hộ dân, hộ kinh doanh xây dựng cũng bị đập bỏ, nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng cho vỉa hè.

Kế hoạch của UBND thành phố Đồng Hới về việc lập lại trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị đã được tiến hành tuyên truyền từ ngày 27/3.

Theo đó Đoàn liên ngành chia làm các tổ đã đi dọc các tuyến đường để tuyên truyền, nhắc nhở người dân, đặc biệt là hộ kinh doanh, buôn bán trên các tuyến đường của thành phố tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, lấn chiếm vỉa hè .

Đồng thời, Đoàn liên ngành cũng tiến hành kẻ vạch vàng trên vỉa hè để phân định ranh giới, trong đó phần ngoài dành để xe, còn phần trong dành cho người đi bộ.

Ông Lê Công Kim-Phó phòng Quản lý đô thị, UBND Thành phố Đồng Hới cho biết: "Việc đoàn liên ngành thực hiện chỉnh trang, lập lại trật tự vỉa hè thì người dân đều đồng tình ủng hộ.

Người dân vi phạm lấn chiếm vỉa hè họ cũng hiểu và phối hợp với lực lượng liên ngành.

Đa số người dân tự tháo dỡ, đập bỏ phần cơi nới, chỉ có một số hộ là không tự tháo dỡ thì đoàn giải thích xong rồi cưỡng chế. Hộ nào cố tình tái phạm, có thái độ chống đối, chúng tôi đã lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại