Quảng Bình: Một số nơi bị cô lập do bão số 4

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 25.7 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên tại khu vực Quảng Bình đã có có mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to.

Lượng mưa tính đến 17 giờ ngày 25.7 phổ biến 50 - 110mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 131.4 mm; vùng ven biển đã có gió giật cấp 6-7.

Đặc biệt, mưa lớn đã làm cho nước sông, khe, suối trên địa bàn dâng cao khiến nhiều nơi bị cô lập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại huyện Lệ Thủy, nhiều cây xanh bị gãy đổ do gió giật mạnh. Tại huyện Minh Hóa, nước sông Rào Nậy dâng cao nhấn chìm các ngầm Lạc Thiện, Cổ Liêm, Cây Hương, Bến Seng và 2 điểm ở thôn 5 Yên Thọ và thôn Rí Rị khiến xã Tân Hóa bị cô lập hoàn toàn, có những nơi bị ngập sâu hơn 1 mét.

Đặc biệt, tuyến đường vào bản Lòm (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa) đường qua một xóm ở thôn Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa) bị chia cắt nhiều đoạn.

Quảng Bình: Một số nơi bị cô lập do bão số 4 - Ảnh 1.

Cây xanh bị gãy đổ tại huyện Lệ Thủy. Ảnh: Lê Phi Long

Trong chiều 25.7 UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo ứng phó với bão số 4 tại các địa phương, trong đó đoàn do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài - Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh - kiểm tra chỉ đạo các huyện, thị xã phía bắc tỉnh; đoàn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân - Phó Trưởng ban thường trực ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh - kiểm tra chỉ đạo các huyện phía nam tỉnh.

Công tác thống kê và khắc phục thiệt hại đang được các địa phương và ban ngành liên quan tại Quảng Bình tích cực triển khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại