Quân Syria lại phát hiện kho chứa bí mật của khủng bố ở Bắc Damascus

Danh Tuyên |

Quân đội Chính phủ Syria vừa phát hiện ra hầm chứa bí mật của các tay súng khủng bố khi đang truy quét vùng Đông Qalamoun, hãng thông tấn Nhà nước Syria SANA cho hay.

Theo SANA, những vũ khí mà quân đội Chính phủ thu về được tại hầm chứa bí mật này bao gồm xe tăng, tên lửa, súng cối, tên lửa chống các phương tiện bọc thép, súng trường, súng máy, lựu đạn, các bệ phóng tên lửa và phương tiện kích hoạt bom, mìn từ xa...

Đây là số vũ khí do nhóm khủng bố Jaysh al-Islam và al-Nusra sử dụng tại vùng núi al-Batra và al-Rhaiba.

Trước đó, hồi đầu tháng, quân Chính phủ Syria cũng phát hiện một kho vũ khí lớn gồm nhiều thiết bị quân sự tự động, bom tự chế... tại vùng ngoại ô Jobar của tỉnh Damascus.

Những vũ khí này được cho là thuộc về nhóm khủng bố Faylaq al-Rahman, từng hiện diện ở vùng Đông Ghouta, trước khi vùng này được giải phóng.

Hồi tháng Tư, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã giành quyền kiểm soát toàn bộ đối với vùng Qalamoun sau khi các chiến binh cùng gia đình rời khỏi để đi tới tỉnh Idlib và Jarablus.

Quân Syria lại phát hiện kho chứa bí mật của khủng bố ở Bắc Damascus - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa).

Trong 24 giờ qua, quân đội Syria đã giải phóng nhiều địa điểm quan trọng do khủng bố trấn giữ ở vùng Hajar al-Aswad vùng Nam Damascus.

Các đơn vị quân đội tiếp tục giao tranh với các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đây và kiểm soát nhiều tòa nhà, trong đó có cả các nhà tù, bệnh viện chiến trường và các trung tâm chỉ huy.

Một lượng lớn các tay súng khủng bố đã trốn sang vùng Deir Yasin gần đó và tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng quân Chính phủ Syria.

Hiện quân Chính phủ Syria đang cố gắng hoàn tất nhiệm vụ ở vùng Hajar al-Aswad sau khi kiểm soát những điểm chiến lược tại vùng này, các nguồn tin quân sự cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại