Xem mặt mũi "thú ăn thịt" Oplot trang bị cho Lục quân Thái Lan

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Ukraine đã chuyển giao 5 chiếc xe tăng Oplot-M đầu tiên cho Thái Lan, theo hợp đồng được ký kết năm 2011, trị giá hơn 200 triệu USD - RIA Novosti đưa tin hôm 6/2.

Số xe tăng được chuyển giao lần này nằm trong đơn đặt hàng 49 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot-M (tên một loài thú ăn thịt có túi) dự kiến được đưa vào phục vụ các lực lượng vũ trang Hoàng gia Thái Lan trong tương lai không xa.

Theo thông báo của hãng Ukrspetsexport (Ukraine), lô xe tăng Oplot-M đã được vận chuyển tới cảng Sattahip (Thái Lan) hôm 4/2. Sắp tới, chúng sẽ phải trải qua thêm một số các cuộc thử nghiệm tiếp nhận.

Xe tăng Oplot-M được trang bị một pháo nòng trơn 125mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm.

Pháo chính có thể bắn tên lửa dẫn đường bằng laser để chống lại các xe tăng chiến đấu, xe bọc thép và trực thăng trong phạm vi 5km.

Một số hình ảnh về những chiếc xe tăng Oplot-M vừa được chuyển giao cho Thái Lan:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại