Việt Nam sắp nhận thêm 2 tàu ngầm Kilo

Thiên Minh (Tổng hợp) |

Theo truyền thông Nga, chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trước cuối năm nay và chiếc thứ tư sẽ được chuyển giao trong năm 2015.

Hãng tin Itar-Tass ngày 1/11 dẫn một nguồn tin cấp cao trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết chiếc tàu ngầm diesel-điện thứ ba lớp Kilo sẽ được chuyển giao cho Hải quân Việt Nam trước cuối năm 2014.

Bên cạnh đó, nguồn tin này còn cho hay chiếc tàu ngầm Kilo thứ tư sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào năm sau.

[Video] Trực thăng Ka-28 của Việt Nam hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa [Video] Trực thăng Ka-28 của Việt Nam hạ cánh trên tàu hộ vệ tên lửa

Các phi công Ka-28 của Lữ đoàn 954 đã thực hiện thành công ban bay huấn luyện hạ - cất cánh trên tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.

"Chiếc tàu ngầm thứ ba sẽ được chuyển giao trong năm nay. Chiếc thứ tư dành cho Hải quân Việt Nam đã được ủy ban nhà nước ký biên bản, con tàu sẽ tiến hành bơi thử nghiệm, trải qua các đợt kiểm tra và sẽ được chuyển giao cho khách hàng vào năm tới" - Nguồn tin nói.

Trước đó, đầu tháng 8 năm nay, Itar-Tass cho biết tàu ngầm Kilo thứ tư đóng cho Việt Nam đã bắt đầu cuộc thử nghiệm cấp nhà máy trên biển Baltic.

Hình ảnh ấn tượng tại lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 4 của VN

Hình ảnh lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 4 cho Việt Nam ngày 28/3/2014 được báo chí Nga đăng tải.

Hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo cho Việt Nam được ký kết vào năm 2009 trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hai chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP Hồ Chí Minh đã gia nhập Hải quân Việt Nam. Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho 2 con tàu đã diễn ra vào tháng 4/2014.

Theo hãng tin Interfax, tàu ngầm Kilo thứ năm cho Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại xưởng đóng tàu từ mùa hè năm ngoái, còn chiếc thứ sáu được khởi đóng vào ngày 28/5 năm nay.

[VIDEO] Mục tiêu bay cho Su-30MK2 của Không quân Việt Nam [VIDEO] Mục tiêu bay cho Su-30MK2 của Không quân Việt Nam

UAV-02 là khí tài huấn luyện không đối không mới nhất hiện nay, đồng thời mở ra nhiều khả năng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Với tất cả 6 tàu ngầm Kilo được cung cấp trong tương lai gần, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có lực lượng hải quân mạnh nhất trong khu vực.

Để khai thác, làm chủ được những con tàu hiện đại này, Quân chủng Hải quân đã có một chương trình huấn luyện, đào tạo rất bài bản và nghiêm túc từ khâu tuyển chọn thủy thủ đến việc thành lập các kíp để cho đi đào tạo ở Liên bang Nga, Ấn Độ, đồng thời xây dựng một trung tâm huấn luyện hiện đại tại Cam Ranh.

Ngoài thời gian đào tạo ở Học viện Kỹ thuật Quân sự gần 1 năm, gồm học tiếng, rèn luyện sức khỏe và các môn đại cương tàu ngầm, các thủy thủ tàu ngầm tiếp tục được chọn lựa chọn lần cuối để sang Nga đào tạo tiếp gần 1,5 năm nữa.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng kíp tàu ngầm huấn luyện tại Nga. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng kíp tàu ngầm huấn luyện tại Nga. (Ảnh: VGP)

Ngày 20/3 năm nay, tại Trung tâm huấn luyện 125, thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự đóng quân ở Vĩnh Yên, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Kíp tàu ngầm số 5 đi học tập tại Liên bang Nga.

Các kíp thủy thủ trước đó của Việt Nam đều được phía Nga đánh giá cao về ý thức học tập cũng như khả năng tiếp thu nhanh.

Còn tại Ấn Độ, mới đây nhất, tờ Times of India ngày 28/10 cho hay một nhóm 54 thuỷ thủ tàu ngầm Việt Nam sắp hoàn thành khóa đào tạo 12 tháng tại trường tàu ngầm Satavahana của Hải quân Ấn Độ ở quân cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh từ tháng 10/2013 đến nay.

Sắp tới, Ấn Độ có thể sẽ tiếp tục đào tạo phi công Việt Nam sử dụng các máy bay Sukhoi. Việc huấn luyện này sẽ được hai nước thảo luận và hoàn tất trong thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại