Việt Nam lần đầu tham gia triển lãm đóng tàu hải quân

Việt Nam và nhiều quốc gia khác sẽ tham gia Triển lãm hải quân và ngành đóng tàu biển lần đầu tiên tổ chức tại Ấn Độ.

Tại thành phố Kochi thuộc bang miền Nam Kerala của Ấn Độ đã diễn ra buổi khai mạc Triển lãm hải quân và ngành đóng tàu lần đầu tiên mang tên NAMEKSPO 2013 với sự tham gia của Nga, Australia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thụy Điển, Nam Phi, Singapore, Mỹ, Anh, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Việt Nam.

 	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo hãng thông tấn ITAR-TASS, phái đoàn các chuyên gia Nga, dẫn đầu là người quản lý Liên bang về hợp tác kỹ thuật - quân sự (FSMTC) Alexander Titov. Đoàn đại biểu gồm hơn chuyên gia thuộc Tổng công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, Tổng công ty Kỳ đóng tàu, Hiệp hội Khoa học và Sản xuất (NPO) Mars, Văn phòng thiết kế trang bị hải quân trung ương Rubin và Sudoexport.

"Thực tế là Nga có thể hỗ trợ Ấn Độ trong việc tăng cường sức mạnh hải quân của mình, do vậy chúng tôi đã quyết định tham gia triển lãm không chỉ với một phái đoàn mà là nhiều đoàn công nghiệp quốc phòng khác nhau. Chúng tôi đã phát hành áp phích quảng cáo, tài liệu kỹ thuật... để giới thiệu tại triển lãm", ông Titov nói.

Đoàn đại biểu Nga cho rằng việc tham gia vào triển lãm NAMEKSPO 2013 nâng cao đáng kể triển vọng cho tương lai ngành công nghiệp quốc phòng và khuyến khích sự tham gia ở các cấp độ khác nhau. "Chúng tôi tin rằng triển lãm này sẽ được phát triển hơn nữa" - ông Titov nói thêm.

Theo ông Titov, các phái đoàn Nga ở Kochi đã sẵn sàng đàm phán với các nước có liên quan nhưng sẽ chưa ký kết văn kiện nào.

Tại triển lãm NAMEKSPO-2013 cũng có sự hiện diện của một gian hàng chuyên dụng, trưng bày các sản phẩm tên lửa siêu âm BrahMos của liên doanh hàng không Nga - Ấn Độ.

Tính toán nhu cầu thực tế của Hải quân Ấn Độ cũng như một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về nhu cầu tăng cường sức mạnh lực lượng hải quân, Nga đã quyết định tham gia triển lãm NAMEKSPO 2013 không chỉ là các phái đoàn mà cả các mô hình quân sự.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại