VIDEO: "Sát thủ diệt tăng" Apache Đài Loan vừa sắm đã tan xác

Khang Minh |

(Soha.vn) - Một chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache mà Đài Loan mua từ Mỹ đã rơi xuống một khu dân cư khi đang bay huấn luyện.

Tờ Xinhua (Trung Quốc) đưa tin lúc 10h00 ngày 25/4 (giờ địa phương), một chiếc trực thăng tấn công AH-64E Apache mà Đài Loan mua từ Mỹ đã bị rơi xuống một khu dân cư thuộc Long Đàm, huyện Đào Viên, Đài Loan.

Khi xảy ra sự việc, chiếc trực thăng đang trong quá trình bay huấn luyện. Hai phi công trên máy bay đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Mặc dù không có thiệt hại nào về người nhưng toàn bộ tầng 3 của ngôi nhà tại khu vực chiếc trực thăng rơi đã bị phá hủy toàn toàn, chiếc trực thăng cũng bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nghi là do "sự cố cơ khí", phía quân đội Đài Loan vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

Hình ảnh nơi xảy ra vụ tai nạn

Chiếc trực thăng đã phá nát tầng 3 của tòa nhà

Cận cảnh xác chiếc trực thăng Apache bị rơi

Cận cảnh xác chiếc trực thăng Apache bị rơi

Đài Loan đã ký hợp đồng mua 30 chiếc trực thăng AH-64E Apache từ Mỹ với tổng giá trị 2 tỷ USD. Đã có 12 chiếc được chuyển giao cho Đài Loan. Cụ thể, lô 6 trực thăng Apache đầu tiên được chuyển giao cho Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái và lô thứ 2 vào đầu tháng 1 năm nay. Theo kế hoạch, những chiếc Apache còn lại sẽ được chuyển giao trong năm 2014.

Hồi tháng 12/2013, Đài Loan từng phải tiến hành hạ cánh toàn bộ phi đội trực thăng tấn công Apache mới mua của Mỹ để kiểm tra, sau khi nhận cảnh báo từ Washington về trục trặc ở bộ phận truyền động của loại máy bay này. Mặc dù không phát hiện bất cứ vấn đề nào đối với các trực thăng Apache tại Đài Loan nhưng bộ phận truyền động vẫn được thay thế để đề phòng sự cố. Lệnh tạm dừng hoạt động các trực thăng Apache tới tháng 2/2014 mới được gỡ bỏ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại