VIDEO: Dàn máy bay hùng hậu của Không quân Nga tập duyệt binh

Ly Vy |

(Soha.vn) - Các máy bay ném bom chiến lược, tiêm kích, tiêm kích-bom, máy bay vận tải... của Không quân Nga đã tham gia luyện tập tại sân bay Kubinka.

Dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng hàng năm luôn là thời điểm Nga phô trương những loại vũ khí hiện đại nhất của mình qua buổi lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Trong suốt tháng qua, các lực lượng của Nga đã tiến hành luyện tập chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng này. Mới đây nhất, các máy bay của Không quân Nga bao gồm máy bay ném bom chiến lược, máy bay tiêm kích, tiêm kích bom, máy bay vận tải đã tham gia luyện tập tại sân bay Kubinka.

Theo đó, các máy bay bay qua Quảng trường Đỏ sẽ giữ độ cao trung bình và thấp, đội hình máy bay xếp thành đôi cánh với khoảng cách mỗi máy bay chỉ khoảng 20m, tuy thực hiện bài bay khó như vậy nhưng theo kênh truyền hình Tvzvezda, khoảng một nửa số phi công tham gia buổi lễ là những người lần đầu tiên tham dự. Tổng cộng sẽ có 69 máy bay và trực thăng tham gia màn bay trình diễn qua Quảng trường Đỏ, con số 69 tượng trưng cho lễ kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Phát xít. Đây cũng là lần đầu tiên máy bay huấn luyện Yak-130 tham gia bay qua Quảng trường Đỏ. Tâm điểm của buổi trình diễn sẽ là phi đội Su-25 nhả khói 3 màu trắng-xanh-đỏ biểu tượng cho quốc kỳ Liên Bang Nga.

Một số hình ảnh buổi luyện tập:

Đội hình máy bay Su-34.

Đội hình máy bay Su-34.

Máy bay Su-25 sẽ đóng vai trò nhả khói 3 màu tạo thành hình quốc kỳ Liên Bang Nga.

Máy bay Su-25 sẽ đóng vai trò nhả khói 3 màu tạo thành hình quốc kỳ Liên Bang Nga.

Máy bay Su-24.

Máy bay Su-24.

Máy bay vận tải An-22.

Máy bay vận tải An-22.

Máy bay MiG-31.

Máy bay MiG-31.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Đội hình máy bay biểu diễn xếp thành hình tam giác.

Đội hình máy bay biểu diễn xếp thành hình tam giác.

Máy bay cảnh báo sớm A-50.

Máy bay cảnh báo sớm A-50.

Video buổi luyện tập:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại