[VIDEO] Bay nghiệm thu 2 thủy phi cơ DHC-6

NHT, Ly Vy |

Việc tiếp nhận đủ 6 thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter sẽ tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Hải quân Việt Nam.

Vào ngày 28/10 vừa qua, Quân chủng Hải quân đã tiến hành bay nghiệm thu 2 thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-771VNT-773. Trong quá trình bay nghiệm thu, các phi công cùng các thành viên hội đồng nghiệm thu đã kiểm tra lần lượt các hệ thống thiết bị trên máy bay theo danh mục và kết luận: Hệ thống điều khiển hoạt động trơn tru; Động cơ, hệ thống cất, hạ cánh hoạt động ổn định; Hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường, phát tín hiệu hoạt động tốt.

Thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter

Trong 2 thủy phi cơ vừa nghiệm thu, máy bay mang số hiệu VNT-773 chính là chiếc DHC-6 thứ 6 (chiếc cuối cùng trong lô hàng DHC-6 mà Việt Nam đặt mua). Chiếc DHC-6 đầu tiên mang số hiệu VNT-777 VIP đã được Hải quân Nhân dân Việt Nam tiếp nhận vào ngày 29/10/2013.

Thủy phi cơ DHC-6 trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ như: vận tải chở khách, tham gia tìm kiếm cứu nạn và bay tuần thám biển. Dù mới đưa vào hoạt động nhưng phi đội DHC-6 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như: bay tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích, bay ra đảo Trường Sa, bay tuần tiễu vùng biển phía Bắc...

Không quân Hải quân bắt đầu hiện diện trên biển miền Bắc Không quân Hải quân bắt đầu hiện diện trên biển miền Bắc

Từ quý 4 năm 2014, các máy bay Hải quân Việt Nam sẽ luân phiên hoạt động trên bầu trời miền Bắc, kể cả trực thăng săn ngầm.

Việc tiếp nhận đủ 6 thủy phi cơ DHC-6 sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Binh chủng Không quân Hải quân nói riêng và Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung, góp phần đảm bảo chủ quyền an ninh trên biển của đất nước.

Xem video: Quân chủng Hải quân: Bay nghiệm thu 2 thủy phi cơ DHC-6 (Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)

Quân chủng Hải quân: Bay nghiệm thu 2 thủy phi cơ DHC-6

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại