Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?

Những ngày qua trên hầu hết các trang mạng tại TQ bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất về loại tên lửa "tomahawk" được đặt nhiều kỳ vọng của Ấn Độ.

Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Với khả năng xuyên phá mạnh, độ chính xác cao, tầm bắn xa, triển khai linh hoạt trên nhiều bệ phóng, Nirbhay sẽ trở thành một loại tên lửa tấn công mạnh nhất trong tương lai của quân đội Ấn Độ, và đương nhiên loại tên lửa này sẽ là điều mà Bắc Kinh cần phải tìm ra cách khắc chế.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Báo TQ cho biết, Nirbhay có ngoại hình và chức năng hoàn toàn tương đồng với loại tên lửa Tomahawk, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,5 m, chiều dài tên lửa 6m, sử dụng động cơ phản lực với tốc độ khoảng 0,7Mach, tầm bắn tối đa 1000km. Trong trường hợp Ấn Độ sở hữu tomahawk trong tay thì sức mạnh tấn công của họ sẽ được nâng tầm đáng kể, tờ chinamil nhận định.áng kể, tờ chinamil nhận định. Chung nhận định trên tờ
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Chung nhận định trên tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ phân tích, rõ ràng Ấn Độ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đứa con cưng Nirbhay, cùng với BrahMos sẽ trở thành những gọng kìm hữu hiệu phủ thêm lưới lửa “đa tầng“ cho quân đội Ấn Độ.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Tuy nhiên, tờ cnj.cn của TQ lại có nhận định trái ngược hoàn toàn khi cho rằng Nirbhay thực ra vẫn chưa thể đảm đương được vai trò to lớn trong quân đội Ấn Độ sau lần thử nghiệm thất bại vừa qua.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Chính việc thất bại trong thử nghiệm cũng đã khiến cho quân đội Ấn Độ thêm “tổn thương“ cùng hy vọng về đứa con cưng của mình.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Không giữ sự chủ quan như cnj.cn, trang mạng blogchina chia sẻ, sự thất bại trong thử nghiệm đầu tiên không có quá nhiều ý nghĩa, và đây lại là một điều tốt dành cho họ để có thể kịp thời cải tiến, nâng cấp dòng tên lửa hiện đại của mình.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Bản thân các chuyên gia tên lửa Ấn Độ cho biết, các cường quốc tên lửa trên thế giới đa số là không thành công trong lần phóng thử đầu tiên. Ví dụ như tên lửa đạn đạo Agni của Ấn Độ cũng thất bại trong lần đầu phóng thử nhưng hiện đã phát triển thành một thế hệ tên lửa đạn đạo nổi tiếng.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Chính các chuyên gia quân sự TQ cũng thừa nhận, Nirbhay là loại tên lửa có thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, khả năng tàng hình cao, tính năng cơ động tốt nên không dễ để phát hiện và đánh chặn. Với năng lực xuyên phá mạnh, độ chính xác cao, tầm bắn xa, triển khai linh hoạt trên nhiều bệ phóng, nó sẽ trở thành một loại tên lửa tấn công mạnh nhất trong tương lai.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Với khả năng tấn công đối đất và tấn công tàu chiến cỡ lớn trên biển tầm xa, khi lắp đặt đầu đạn hạt nhân thì loại tên lửa này sẽ trở thành một thành viên trong bộ 3 tấn công hạt nhân của Ấn Độ.
Vì sao Trung Quốc e ngại tên lửa 'tomahawk' của Ấn Độ?
Tờ “quân giải phóng ND Trung Hoa“ bày tỏ quan ngại, nếu Ấn Độ triển khai loại tên lửa này trên biên giới, nó sẽ bao trùm toàn bộ dải biên cương với Pakistan và khu vực biên giới Trung Quốc, từ Thành Đô – Lan Châu đến Côn Minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại