Vì sao Israel tấn công căn cứ phòng không của Syria?

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Căn cứ phòng không Latakia của Syria được cho là đang triển khai hệ thống phòng không S-125.

Hàng loạt vụ nổ lớn phá hủy toàn bộ căn cứ phòng không của Syria gần thành phố biển Latakia vào tối 30/10. Từ những thông tin ban đầu về vụ không kích vào Syria, có vẻ như đây lại là một chiến dịch thành công nữa của không quân Israel. Và dường như có đến 2 chứ không phải 1 mục tiêu bị tấn công.

Ngoài căn cứ phòng không Latakia, một mục tiêu khác tại thủ đô Damacus cũng bị tấn công. Latakia được cho là đang triển khai hệ thống phòng không S-125. Mặt khác, cả 2 vị trí này cũng được cho là đang chứa một loại tên lửa phòng không khác là 9K33, trước khi chúng được chuyển giao cho Hezbollah.

Một giàn phóng của S-125
Một giàn phóng của S-125

S-125 là loại tên lửa phòng không chuyên chống mục tiêu tầm gần và tầm trung. Nó được sử dụng nhiều trong cuộc chiến Yom Kippur năm 1973. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh lần 1 năm 1991, nó bắn hạ một F-16 của không quân Mỹ. S-125 cũng được cho là loại vũ khí bắn hạ máy bay tàng hình F-117A trong chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999.

Tuy nhiên nhìn chung hệ thống này đã tương đối lạc hậu. Trong cuộc chiến năm 1982 tại Libăng, không quân Israel đã phá huỷ gần như toàn bộ số S-125 tại đây. 9K33 là hệ thống phòng không tầm gần cơ động, được sử dụng trong nội chiến Angola trong những năm 80 và cuộc chiến giữa Nga và Gruzia năm 2008.

 	Xác chiếc F-16 bị S-125 bắn hạ trong Chiến tranh Vùng Vịnh

Xác chiếc F-16 bị S-125 bắn hạ trong Chiến tranh Vùng Vịnh

Trong khi đó, theo như tin chính thức từ Thông tấn xã nhà nước Libăng, nước láng giềng của Syria, 6 chiến đấu cơ của Israel đã xâm phạm không phận nước này lúc 13h40 và 16h ngày thứ Tư (theo giờ địa phương), chỉ vài tiếng trước cuộc tấn công.

Lúc 16h05, có thêm 1 máy bay do thám của Israel xâm nhập vùng trời Libăng. Tất cả máy bay này rời đi vào lúc 17h05. Đây có thể chỉ là một sự trùng hợp, hoặc là một phần của chiến dịch tấn công trên. Trong năm nay, Israel cũng từng 2 lần không khích Syria vào tháng 1 và tháng 5. Trong cả 2 lần đó đều không có sự xác nhận chính thức từ phía Israel.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại