Ukraine bắn tên lửa đạn đạo mạnh nhất của mình vào Donetsk

Bạch Dương |

Lần đầu tiên trong cuộc giao tranh, tên lửa đạn đạo Tochka-U đã rơi xuống ngoại ô Donetsk, RIA Novosti đưa tin từ nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, những tên lửa tương tự được nhìn thấy ở Lugansk, Sneznoy, Shakhtersk và các thành phố khác. Cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện trước đó, vào Ngày độc lập của Ukraine, nhưng điều này chỉ được biết đến hôm thứ Hai.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật chính xác cao Tochka được các chuyên gia cho là loại tên lửa mạnh nhất mà quân đội Ukraine đang sở hữu. Theo quan điểm của họ, bản thân việc sử dụng vũ khí này chống lại lực lượng ly khai đã là một phương sách cuối cùng.

Phần bom chùm của tên lửa phát nổ trên không, trên đường Suvorov ở quận Kirov của thành phố. Một phụ nữ trung niên, mẹ của 3 đứa con đã bị thương nặng. Bà đến đây với đứa con trai 15 tuổi để kiểm tra tình trạng nhà của mình (ở trong khu vực thường xuyên bị bắn phá). Ngôi nhà còn nguyên vẹn, nhưng chính vào thời điểm đó cuộc tấn công tên lửa đã xảy ra. Một người đàn ông khác cũng đã bị thương khi dùng thân mình che chở cho các con. Những đứa trẻ may mắn không bị thương.

Phần đuôi của tên lửa đã rơi vào một lô đất trống ở cùng khu vực.

OTR-21 Tochka (Dấu chấm hết) là một tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính của Liên Xô. Tổ hợp có mã định danh GRAU là 9K79; tên định danh NATO là SS-21 Scarab. Tên lửa được vận chuyển và phóng đi trên xe mang phóng tự hành 9P129.

Tổ hợp tên lửa chiến thuật Tochka được phát triển vào cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1970 và đưa vào trang bị năm 1975.

Tochka có 2 biến thể là Tochka-UTochka-R, khác nhau ở hệ thống điều khiển và tên lửa. Biến thể Tochka-U mang đạn tên lửa được điều khiển trên toàn đường bay, chính thức đưa vào trang bị năm 1989.

Hệ thống có thể chạy trên đường với tốc độ 60 km/h và dự trữ hành trình gần 650 km.

Tochka-U cần không quá 16 phút để chuẩn bị phóng từ trạng thái hành quân và không quá 2 phút từ trạng thái sẵn sàng.

Tùy thuộc chủng loại tên lửa sử dụng, tầm bắn của Tochka là 70 - 120 km. Các tên lửa của Tochka-U có thể trang bị đầu đạn phá mảnh, chùm, hóa học và hạt nhân.

Trong lịch sử tồn tại, Tochka-U đã được sử dụng trong cả 2 chiến dịch ở Chechnya và trong chiến tranh ở Nam Ossetya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại