Type 052D giữ vai trò gì trong hạm đội tàu sân bay Trung Quốc?

Trịnh Hà |

(Soha.vn) - Chuyên gia quân sự Li Li đã nhận định về vai trò của tàu khu trục Type 052D trong hạm đội tàu sân bay Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn trên đài CCTV.

Nhân dân Nhật Báo hôm 30/8 đưa tin, gần đây trên internet đã xuất hiện một số hình ảnh cho thấy tàu khu trục phòng không hiện đại nhất Trung Quốc Type 052D ra biển thử nghiệm, mục đích có thể là tiến hành kiểm tra đánh giá động cơ tuốc-bin trên tàu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, chuyên gia quân sự Li Li nhận định, siêu hạm Type 052D chính là sức mạnh trọng yếu trong nhóm tác chiến tàu sân bay.

Sở dĩ như vậy vì tàu khu trục phòng không Type 052D sẽ được trang bị các loại tên lửa kiểu mới với ống phóng thẳng đứng, hệ thống radar mạng pha được lắp trên tháp chỉ huy. So với tàu khu trục 052C, hệ thống phóng thẳng đứng lắp đặt trên Type 052D cho phép phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình DongHai 10 (DH-10) và tên lửa đối không HongQi 9 (HQ-9). Số lượng ống phóng tăng từ 48 (ở Type 052C) lên thành 64 nên hỏa lực được tăng cường hơn rất nhiều lần.

HÌnh ảnh tàu khu trục Type 052D ra biển thử nghiệm, được đăng tải trên một số diễn đàn quân sự.

HÌnh ảnh tàu khu trục Type 052D ra biển thử nghiệm, được đăng tải trên một số diễn đàn quân sự.

Ngoài hệ thống tên lửa, Type 052D còn trang bị pháo hạm 130mm kiểu mới, tổ hợp pháo phòng không cao tốc Type 730, tên lửa tầm thấp FL-3000N và ngư lôi chống ngầm.

Theo một số nguồn tin, chiếc tàu thứ 3 thuộc lớp tàu khu trục Type 052D đã được hạ thủy.

Trả lời câu hỏi “Nếu tham gia vào hạm đội tàu sân bay, Type 052D sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì?”. Li Li cho rằng, tàu khu trục phòng không Type 052D tương lai sẽ đảm nhận sức mạnh vô cùng quan trọng trong hạm đội tàu sân bay. Trước đây, Trung Quốc chưa hề tổ chức quy mô như thế này, trong các cuộc diễn tập, thường là một tàu hộ vệ, một tàu khu trục và tàu hậu cần lập thành một hạm đội.

Tuy nhiên, tàu sân bay nếu phải đối mặt với một số nhiệm vụ vô cùng phức tạp thì vấn đề giải quyết nhiệm vụ khó khăn đó đều do các tàu có liên quan đảm trách. Vì tàu sân bay ngoài việc được trang bị tiêm kích trên tàu, nó không có nhiều sức mạnh để có thể tự phòng vệ trên không, bắt buộc phải dựa vào tàu khu trục, tàu hộ vệ và cả tàu ngầm bởi đây sẽ là một rào cản vững chắc- Li Li phân tích

Cũng theo Li Li, yêu cầu đầu tiên của tàu khu trục chính là trọng tải. Trước đây, tàu khu trục trọng tải 5.000 tấn được coi là loại tương đối lớn. Sau đó, tàu khu trục trên thế giới có thể đạt tới trọng tải 8.000 – 9.000 tấn thậm chí là 10.000 tấn và trở thành xu thế phát triển chính hiện nay. Tàu khu trục có trọng tải lớn có thể di chuyển xa hơn, mang được nhiều vũ khí hơn, trong khi các tàu nhỏ không thể làm được điều này. Ngoài ra, tàu khu trục trọng tải lớn có thể được trang bị nhiều tên lửa, cả tên lửa chống tàu ngầm và tên lửa chống hạm, cũng như tên lửa phòng không.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại