Từ Indonesia: Diễn tập thực binh KOMODO, HQVN được đánh giá cao

Trọng Thiết, từ đảo Natuna, Indonesia |

(Soha.vn) - Tham gia diễn tập thực binh KOMODO 2014, tàu HQ-561 của Hải quân Việt Nam thuộc tốp chiến thuật 331.3 gồm 9 tàu...

Từ sáng 31/3 đến 1/4/2014, tại khu vực biển Indonesia đã diễn ra diễn tập thực binh KOMODO 2014. Tham gia diễn tập trên biển có tàu của 13 nước. Tàu HQ-561 của Hải quân Việt Nam ở trong tốp chiến thuật 331.3 gồm 9 tàu của hải quân các nước: Indonesia (kỳ hạm), Nga, Nhật Bản, Australia, Philippines.

Trước lúc các tàu rời khu neo ở vịnh Batam đi thực binh trên biển, Tư lệnh hải quân nước chủ nhà, Đô đốc Mavsetiol đã sử dụng đội hình tàu cao tốc và máy bay trực thăng đi chào tàu hải quân các nước tham dự diễn tập.

Từ 16h đến 18h15’ ngày 31/3, nhóm chiến thuật 331.3 do tàu Indonesia chỉ huy đã thực hiện tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tình huống giả định là sau khi tàu chở khí gas bị nổ gây thảm họa lớn, nhiều tàu và cư dân trên đảo Batam và Natuna đang trôi dạt trên biển, cần cứu giúp kịp thời. 20 tàu của 13 nước sau khi diễn tập chỉ huy tham mưu tại đảo Batam chia thành 2 tốp chiến thuật đi tìm kiếm cứu nạn.

Nhóm 3 tàu khu trục thuộc tốp 331.3 và tàu bệnh viện của Việt Nam đã diễn tập chuyển người bị nạn bằng trực thăng từ tàu bị nạn qua các tàu khu trục có sân đỗ trực thăng. Các trực thăng của Nga, Nhật, Indonesia bay nhiều vòng tìm kiếm nạn nhân và hạ cánh trên các tàu của nhau để diễn tập khả năng hiệp đồng và cấp cứu.

Tàu Hải quân Việt Nam đi trong đội hình tìm kiếm, giữ thông tin liên lạc để hiệp đồng với các tàu trong nhóm tìm kiếm cứu nạn và cấp cứu nạn nhân.

Các tình huống diễn tập đều diễn ra khẩn trương, phối hợp nhịp nhàng, đúng phương án.

Tối 31/3, từ 20h đến 22h, các tàu trong nhóm chiến thuật đã tổ chức diễn tập thông tin liên lạc bằng ánh đèn. Tàu Hải quân Indonesia và Nhật Bản tách khỏi đội hình hành quân, phát tín hiệu cấp cứu SOS tình huống mỗi tàu có 3 người bị thương.

Tàu Hải quân Việt Nam đã nhanh chóng nhận được tín hiệu bằng ánh đèn, sau đó phát tín hiệu cho các tàu phía sau đội hình để có phương án tìm kiếm cứu nạn. Thông tin bằng ánh đèn được tàu Hải quân Việt Nam thực hiện tốt, được các tàu trong đội hình đánh giá cao.

Sáng 1/4, lúc 7h30, tại khu vực biển gần đảo Natuna, sau khi vượt chặng đường hàng trăm km, các tàu hải quân 6 nước tổ chức diễn tập sơ tán y tế. Tình huống giả định là tàu Hải quân Nhật Bản có người bị thương nặng, cần sự trợ giúp của tàu quân y Hải quân Việt Nam.

Sau khi xuồng của tàu Hải quân Nhật Bản chở nạn nhân cập mạn, HQ-561 tổ chức đưa nạn nhân lên tàu, tổ chức cấp cứu. Các bác sĩ của tàu Việt Nam sơ cứu ban đầu ở boong sau của tàu rồi đưa nạn nhân vào các buồng cấp cứu được trang bị hiện đại.

Các sĩ quan của tàu Hải quân Nhật Bản đã đi thăm tàu, trao đổi kinh nghiệm sau khi kết thúc diễn tập.

Đại tá Đỗ Minh Thái, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam đã tặng quà lưu niệm và cảm ơn tàu Hải quân Nhật Bản đã phối hợp tốt với tàu Hải quân Việt Nam để buổi diễn tập thành công.

Một số hình ảnh khác trong cuộc diễn tập:

Tàu hải quân nhật bản hạ xuồng đưa nạn nhân vào cứu chữa ở tàu Việt Nam. Ảnh: Trọng Thiết

Tàu hải quân Nhật bản hạ xuồng đưa nạn nhân vào cứu chữa ở tàu Việt Nam. Ảnh: Trọng Thiết

Xuồng của tàu Hải quân Nhật Bản chở nạn nhân đến tàu Việt Nam để cấp cứu
Xuồng của tàu Hải quân Nhật Bản chở nạn nhân đến tàu Việt Nam để cấp cứu
Xuồng quân y Tàu HQ Nhật Bản chuyển người bị nạn qua tàu VN cứu chữa. Ảnh: Trọng Thiết

Xuồng quân y Tàu HQ Nhật Bản chuyển "người bị nạn" qua tàu Việt Nam cứu chữa. Ảnh: Trọng Thiết

Các y bác sĩ Hải quân Việt Nam cấp cứu nạn nhân từ tàu Nhật Bản chuyển đến tàu HQ-561. Ảnh: Trọng Thiết
Các y bác sĩ Hải quân Việt Nam cấp cứu nạn nhân từ tàu Nhật Bản chuyển đến tàu HQ-561. Ảnh: Trọng Thiết
Các bác sĩ Hải quân Việt Nam đang diễn tập cấp cứu nạn nhân ở trên tàu bệnh viện HQ-561. Ảnh: Trọng Thiết
Các bác sĩ Hải quân Việt Nam đang diễn tập cấp cứu nạn nhân ở trên tàu bệnh viện HQ-561. Ảnh: Trọng Thiết
Sĩ quan quân y 2 tàu trao đổi kinh nghiệm diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Sĩ quan quân y 2 tàu trao đổi kinh nghiệm diễn tập. Ảnh: Trọng Thiết
Đại tá Đỗ Minh Thái, Phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam tặng quà cho sĩ quan tàu Nhật Bản. Ảnh: Trọng Thiết
Đại tá Đỗ Minh Thái, Phó tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam tặng quà cho sĩ quan tàu Nhật Bản. Ảnh: Trọng Thiết

Hôm nay, sau khi cập cảng Natuna, cán bộ chiến sĩ trên tàu HQ-561 sẽ lên đảo để thực hiện các nhiệm vụ dân sự như: Lực lượng công binh giúp cư dân làm đường, quân y khám chữa bệnh cho người dân, nhóm văn công tham gia giao lưu văn nghệ. Ngày 3/4, kết thúc diễn tập, tàu sẽ lên đường về nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại