Trung Quốc "vượt" Nga trong cuộc đua tiêm kích thế hệ 6

Ly Vy |

Nhiều nguồn tin cho rằng sau Mỹ, Nga là nước tiếp theo phát triển tiêm kích thế hệ 6. Tuy nhiên, theo ông Igor Korotchenko, vị trí thứ 2 thực sự phải thuộc về Trung Quốc.

Trung Quốc đang tiến tới việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, sau khi nước này hoàn thành phát triển các máy bay thế hệ 5 như J-20J-31.

Thông tin trên do Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin từ ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, cho biết.

Mỹ hiện nay là quốc gia đầu tiên trên thế giới lên kế hoạch thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ 6. Một số bản phác thảo đã được Lockheed Martin và Boeing tiết lộ.

Trong một thông báo chính thức, Hải quân Mỹ cho hay mẫu máy bay thế hệ 6, được biết dưới tên gọi FAXX, sẽ thay thế các máy bay F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler vào năm 2030.

Một nguồn tin từ quân đội Mỹ cho biết Bộ quốc phòng nước này đã chuẩn bị ngân sách cho chương trình phát triển FAXX vào năm 2015.

Andrei Grigoryev, người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu quân sự tiên tiến cho biết, sau Mỹ, Nga gần đây cũng bắt đầu nghiên cứu chương trình máy bay thế hệ kế tiếp của mình.

Tuy nhiên, theo ông Korotchenko, vị trí thứ 2 thực sự trong cuộc đua này lại thuộc về Trung Quốc. Một đội nghiên cứu đã được thành lập ở Thẩm Dương (đông bắc Trung Quốc) sớm hơn nhiều so với Nga để nghiên cứu chương trình máy bay thế hệ 6.

Máy bay chiến đấu thế hệ 5, J-20 của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu thế hệ năm J-20 của Trung Quốc.

Cũng theo ông Korotchenko, Trung Quốc là quốc gia duy nhất đủ khả năng thiết kế 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Với kinh nghiệm đúc kết từ việc phát triển J-20 và J-31, Trung Quốc có đủ nguồn lực để phát triển chương trình máy bay thế hệ kế tiếp.

Korotchenko dự đoán máy bay chiến đấu thế hệ kế tiếp của Trung Quốc rất có thể là máy bay không người lái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại