Trung Quốc “ve vãn” Iran bằng tàu chiến

Hợp tác hải quân giữa Iran-TQ là nhằm mục đích tăng cường khả năng quân sự của Iran ở vùng Vịnh, cũng như thể hiện kế hoạch của TQ nhằm tạo ảnh hưởng lớn hơn ngoài khu vực Đông Á.

Trung Quốc muốn có quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói với người đứng đầu hải quân Iran ngày 22.10, tái khẳng định liên kết ngoại giao bất chấp các tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran.

Kỳ tích của Iran: Tiêm kích Mỹ mang được tên lửa Nga Kỳ tích của Iran: Tiêm kích Mỹ mang được tên lửa Nga

Việc những chiếc tiêm kích F-14 của Iran vẫn hoạt động tốt sau hơn 30 năm phục vụ dưới ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ quả là một kỳ tích hiếm có.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn nói với Tư lệnh Hải quân Iran - Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, là hai lực lượng vũ trang đã chứng kiến "sự hợp tác hữu hảo thông qua những chuyến thăm viếng lẫn nhau, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực khác trong những năm gần đây".

"Giao lưu giữa hải quân hai nước có hiệu quả thông qua việc tàu chiến hai bên đã thường xuyên thăm viếng với nhau. Cần nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Iran để tiếp tục hợp tác hiệu quả và tăng cường quan hệ song phương", Tân Hoa Xã đưa tin.

Sayyari cho biết Iran coi trọng quan hệ với Trung Quốc và "sẵn sàng tăng cường trao đổi song phương để thúc đẩy hợp tác giữa hai lực lượng vũ trang, đặc biệt là trong hợp tác hải quân".

Tàu khu trục tên lửa Trường Xuân, thuộc biên đội hộ tống Hải quân Trung Quốc đến thăm Iran

Tàu khu trục tên lửa Trường Xuân, thuộc biên đội hộ tống Hải quân Trung Quốc đến thăm Iran

Đây là lần đầu tiên, hai tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại cảng Bandar Abbas của Iran để tham gia vào một cuộc tập trận hải quân chung ở vùng Vịnh. Hợp tác hải quân giữa Iran và Trung Quốc là nhằm mục đích tăng cường khả năng quân sự của Iran ở vùng Vịnh, cũng như thể hiện kế hoạch của Trung Quốc nhằm tạo ảnh hưởng lớn hơn ngoài khu vực Đông Á.

Tờ nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân đưa tin rằng Sayyari đã được đi thăm quan tàu ngầm và tàu chiến Trung Quốc, nơi ông "nghe giới thiệu về các thiết bị và hệ thống vũ khí".

Trung Quốc là đối tác hàng đầu của Iran và đã tích cực nhất trong việc tăng mua dầu thô của Iran sau khi các lệnh trừng phạt phương Tây nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran được nới lỏng.

Trung Quốc là một bên tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, đã liên tục kêu gọi một giải pháp đàm phán và chỉ trích những nỗ lực để áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa được chấp nhận bởi Liên Hiệp Quốc về vấn đề Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại