Trung Quốc "tố" Nga gian lận, chữa ngượng xe tăng hỏng

Mạng quân sự Sina của Trung Quốc cho rằng Nga đang gian lận khi cử đại diện là loại xe tăng nâng cấp T-72B3M mới nhất ra thi đấu.

12 quốc gia khác nhau đang tham gia vào giải đua Vô địch xe tăng thế giới (World Tank Biathlon 2014) diễn ra ở trường bắn Alabino (Moscow, Nga) với những màn trình diễn đầy hấp dẫn và thú vị.

Tại Giải đua này, Trung Quốc mang tới 4 kíp lái cùng 4 xe tăng chiến đấu chủ lực Type-96A của riêng mình, các đội thi còn lại đều sử dụng loại xe tăng T-72B do Liên Xô/Nga sản xuất. Tuy nhiên, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng điều đó là không đúng sự thật, bởi riêng đội Nga đã sử dụng loại xe tăng T-72B3M - một biến thể cải tiến và hiện đại hóa mới nhất của dòng xe tăng T-72 với động cơ mạnh hơn (1.130 mã lực so với động cơ cũ chỉ có 840 mã lực), hệ thống thủy lực và hộp số tự động mới. Thậm chí, T-72B3M còn tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ khi trọng lượng của nó còn ít hơn 5 tấn so với xe tăng T-90A, và do vậy vượt quá các chỉ số tương tự ở các xe tăng khác tham gia vào cuộc thi.

T-72B3M - biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng xe tăng T-72, được Nga cử ra làm đại diện thi đấu ở Tank Biathlon 2014. Với những đặc điểm nâng cấp mới, T-72B3M đang tỏ ra quá mạnh với tất cả các đối thủ còn lại.

T-72B3M - biến thể hiện đại hóa mới nhất của dòng xe tăng T-72, được Nga cử ra làm đại diện thi đấu ở World Tank Biathlon 2014. Với những đặc điểm nâng cấp mới, T-72B3M đang tỏ ra quá mạnh với tất cả các đối thủ còn lại.

Sức mạnh của T-72B3M đã được thể hiện rõ nét hơn khi thực hiện vượt dốc lớn một cánh nhẹ nhàng và nhanh chóng, trong khi như xe tăng T-72BV của Angola và Mông Cổ không thể ngay lập tức khắc phục được những con dốc lớn.

Xe tăng T-72B của Mông Cổ phải chạy hết tốc độ mới có thể vượt qua được con dốc trong hình.

Xe tăng T-72B của Mông Cổ phải chạy hết tốc độ mới có thể vượt qua được con dốc trong hình.

Mặc dù vậy, các chuyên gia quân sự nước ngoài lại cho rằng, sự cố diễn ra ở World Tank Biathlon 2014 cho thấy chất lượng thực sự của xe tăng Type-96A mà Trung Quốc vẫn tự khoe khoang là hiện đại ở châu Á.

Ngoài sự cố trên, theo thông tin trên các trang mạng quân sự Nga, xe tăng của Trung Quốc còn không thực hiện tốt bài thi bắn, khi mà các phát bắn của nó không đạt được độ chính xác cần thiết, mặc dù đội tăng của Trung Quốc vẫn xếp vị trí thứ ba (sau Nga và Armenia) trong ngày thi đấu đầu tiên và lại bị tụt xuống vị trí thứ 7 trong ngày thi đấu thứ hai.

Xe tăng T-72B tại World Tank Biathlon 2014

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại