Trung Quốc lo ngại trận địa phòng không của Đài Loan

Ngay sau khi những hình ảnh về trận địa phòng không của Đài Loan xuất hiện trên nhiều trang mạng quân sự của TQ, dư luận nước này đã lên tiếng...

Trên thực tế những hình ảnh về hệ thống phòng không của cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều bị Google Map công bố trên mạng vì thế việc các bên soi được hệ thống phòng thủ của nhau đã không còn là chuyện khó. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là thời điểm công bố những hình ảnh này bởi điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược đối phó được đưa ra.
Trên thực tế những hình ảnh về hệ thống phòng không của cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đều bị Google Map công bố trên mạng vì thế việc các bên soi được hệ thống phòng thủ của nhau đã không còn là chuyện khó. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là thời điểm công bố những hình ảnh này bởi điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược đối phó được đưa ra.
Mới đây báo chí Trung Quốc đã công bố hình ảnh hệ thống phòng không trang bị tên lửa MIM-23 HAWK của Đài Loan, nhưng tờ chinamil của nước này cho rằng nhiều khả năng vị trí của các hệ thống này không cố định như hình ảnh được ghi lại.
Mới đây báo chí Trung Quốc đã công bố hình ảnh hệ thống phòng không trang bị tên lửa MIM-23 HAWK của Đài Loan, nhưng tờ chinamil của nước này cho rằng nhiều khả năng vị trí của các hệ thống này không cố định như hình ảnh được ghi lại.
Được biết, trên toàn bộ hòn đảo này có 12 trận địa tên lửa Hawk trải dài hết phần bờ biển phía Tây, Bắc và phía Nam hòn đảo cùng một trận địa trên hòn đảo Bành Hồ phía Tây với tổng số khoảng hơn 900 quả đạn tên lửa.
Được biết, trên toàn bộ hòn đảo này có 12 trận địa tên lửa Hawk trải dài hết phần bờ biển phía Tây, Bắc và phía Nam hòn đảo cùng một trận địa trên hòn đảo Bành Hồ phía Tây với tổng số khoảng hơn 900 quả đạn tên lửa.
Tuy nhiên, những hình ảnh được xuất hiện trên mạng cho thấy hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và thấp này của Đài Loan vẫn còn thiếu và nhiều khả năng các hệ thống phòng không này đã được “di động“ tới những vị trí bí mật hơn.
Tuy nhiên, những hình ảnh được xuất hiện trên mạng cho thấy hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và thấp này của Đài Loan vẫn còn thiếu và nhiều khả năng các hệ thống phòng không này đã được “di động“ tới những vị trí bí mật hơn.
Trong khi đó thì tờ CNJ của Trung Quốc thì lại cho rằng, nhiều khả năng Đài Loan đang thực hiện kế hoạch thay thế loại tên lửa cũ kỹ này bằng những loại tên lửa nội địa hiện đại hơn như tên lửa Thiên Cung.
Trong khi đó thì tờ CNJ của Trung Quốc thì lại cho rằng, nhiều khả năng Đài Loan đang thực hiện kế hoạch thay thế loại tên lửa cũ kỹ này bằng những loại tên lửa nội địa hiện đại hơn như tên lửa Thiên Cung.
Trên thực tế, tên lửa MIM-23 Hawk là loại tên lửa phòng không tầm trung đầu tiên được Đài Loan sử dụng.
Trên thực tế, tên lửa MIM-23 Hawk là loại tên lửa phòng không tầm trung đầu tiên được Đài Loan sử dụng.
Được Mỹ phát triển từ năm 1952 và trang bị năm 1960, ngoài ưu điểm di động và nhỏ gọn, Hawk có hiệu năng hoạt động tương đương tên lửa SA-2 với tầm bắn kém hơn nhiều, chỉ khoảng 24 km và độ cao tối đa 14 km.
Được Mỹ phát triển từ năm 1952 và trang bị năm 1960, ngoài ưu điểm di động và nhỏ gọn, Hawk có hiệu năng hoạt động tương đương tên lửa SA-2 với tầm bắn kém hơn nhiều, chỉ khoảng 24 km và độ cao tối đa 14 km.
Tuy nhiên, các hệ thống Hawk được nâng cấp sau này đã cải thiện hiệu năng của tên lửa rất nhiều.
Tuy nhiên, các hệ thống Hawk được nâng cấp sau này đã cải thiện hiệu năng của tên lửa rất nhiều.
Biến thể nâng cấp pha 4 được thực hiện cuối những năm 1990, Hawk đã được trang bị radar mới có khả năng phát hiện cả những UAV loại nhỏ, hệ thống bẫy mồi chống tên lửa diệt radar, thay động cơ tên lửa mới, trang bị thiết bị trinh sát quang điện tử tiên tiến.
Biến thể nâng cấp pha 4 được thực hiện cuối những năm 1990, Hawk đã được trang bị radar mới có khả năng phát hiện cả những UAV loại nhỏ, hệ thống bẫy mồi chống tên lửa diệt radar, thay động cơ tên lửa mới, trang bị thiết bị trinh sát quang điện tử tiên tiến.
Dù được nâng cấp và cải tiến nhưng Đài Loan cũng từng cân nhắc việc thay thế dần loại tên lửa phòng không cũ này để đối phó với sức mạnh đang lên của Bắc Kinh.
Dù được nâng cấp và cải tiến nhưng Đài Loan cũng từng cân nhắc việc thay thế dần loại tên lửa phòng không cũ này để đối phó với sức mạnh đang lên của Bắc Kinh.
Cũng bởi thế mà tờ CNJ cho rằng với việc bố trí tên lửa MIM-23 Hawk như hiện tại lực lượng không quân của Trung Quốc sẽ có nhiều lợi thế hơn, nhưng nếu có sự thay thế xứng đáng thì rõ ràng lưới phòng không của Đài Loan sẽ rất khó xuyên thủng được.
Cũng bởi thế mà tờ CNJ cho rằng với việc bố trí tên lửa MIM-23 Hawk như hiện tại lực lượng không quân của Trung Quốc sẽ có nhiều lợi thế hơn, nhưng nếu có sự thay thế xứng đáng thì rõ ràng lưới phòng không của Đài Loan sẽ rất khó xuyên thủng được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại