Trung Quốc hí hửng chờ "gô cổ" UAV Mỹ ở Vùng phòng không

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Chuyên gia Du Wenlong cho rằng nếu Mỹ triển khai Global Hawk tới ADIZ của Trung Quốc, đây sẽ là cơ hội hiếm có để Bắc Kinh triển khai các biện pháp đối phó UAV của Mỹ.

Theo các thông tin gần đây, rất có thể Mỹ sẽ triển khai máy bay không người lái Global Hawk để giám sát Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Trung Quốc.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia quân sự Trung Quốc Du Wenlong đã có bài trả lời phỏng vấn tờ Nhân dân nhật báo, trong đó chuyên gia này nhấn mạnh nếu UAV của Mỹ có thể giám sát ADIZ của Trung Quốc thì đây cũng là cơ hội hiếm có để Trung Quốc triển khai các biện pháp trinh sát đối phó trước các UAV Mỹ.

Du Wenlong cho rằng Mỹ lên kế hoạch triển khai Global Hawk bởi đây là loại UAV trinh sát chiến lược toàn cầu với khả năng cảnh báo sớm tốt hơn và phạm vi trinh sát rộng hơn những loại máy bay trinh sát có người lái khác. Đáng chú ý là thời gian bay tối đa của Global Hawk có thể đạt tới 40 giờ, duy trì hoạt động lâu hơn những máy bay có người lái thông thường, đồng thời khi hoạt động trong một khu vực cụ thể với nhiều phương thức khác nhau, chúng có thể tiến hành trinh sát liên tục đối với nhiều mục tiêu trên không và trên biển trong một thời gian dài.

Máy bay không người lái Global Hawk
Máy bay không người lái Global Hawk

Theo Du Wenlong, nếu Global Hawk được triển khai trong ADIZ của Trung Quốc, nó có thể tiến hành nhận dạng nhanh chóng tất cả các mục tiêu tiềm tàng trên không và trên biển. Thêm nữa, nó cũng có thể nhanh chóng phát hiện mọi tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện trên không phận của khu vực này, đồng thời thu thập được thông tin về những đợt cất cánh, hành trình bay hoặc khu vực tuần tra của chúng giáp với bờ biển Trung Quốc. Global Hawk có khả năng cung cấp hỗ trợ tín hiệu tiên tiến cho lực lượng của Mỹ đảm nhiệm các nhiệm vụ ở nước ngoài. Nếu Global Hawk phối hợp với máy bay cảnh báo sớm, chúng sẽ có khả năng mang lại một hệ thống chỉ huy và trinh sát toàn diện trên không.

Tuy nhiên, Du Wenlong nhận định nếu Global Hawk đi vào ADIZ của Trung Quốc, hoạt động này sẽ mang lại một cơ hội rất tốt để Trung Quốc tiến hành các biện pháp chống do thám, bởi ngay khi UAV này tiến hành khả năng trinh sát của nó thì nó vốn đã nằm trong phạm vi trinh sát của Trung Quốc. Chuyên gia Du Wenlong kết luận rằng những thời cơ như vậy là rất hiếm có.

Theo một tạp chí kĩ thuật gần đây cho hay, quân đội Trung Quốc đã có trong tay những biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn những chuyến bay của Global Hawk. Trong đó có biện pháp gây nhiễu điện tử đối với các thiết bị do thám trên máy bay, các tín hiệu phát từ máy bay tới vệ tinh vốn được sử dụng để điều khiển UAV từ xa và gây nhiễu điện tử đối với tín hiệu GPS sử dụng để dẫn đường. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ sử dụng máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm để ngăn chặn Global Hawk và chỉ điểm cho các chiến đấu cơ bắn hạ nó.

Ngoài ra, bài báo cũng đề xuất sử dụng “đám mây nhân tạo” để che dấu các mục tiêu do thám, đây là một biện pháp kĩ thuật hiện sẵn có ở Trung Quốc.

Trung Quốc hiện cũng đang cân nhắc biện pháp tấn công mạng, cho phép họ giành quyền điều khiển các UAV, buộc nó phải hạ cánh hoặc gặp nạn, đây cũng là biện pháp mà trước đây Iran đã sử dụng để “sở hữu” một UAV tàng hình bí mật RQ-170 của Mỹ.

Cuối cùng, để phát hiện tín hiệu radar thấp của Global Hawk, Trung Quốc cũng lên kế hoạch sử dụng radar thụ động dải rộng để xác định vị trí và sau đó chỉ điểm cho chiến đấu cơ bắn hạ các UAV của Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại