Trung Quốc có thể phải trả mức giá cao gấp đôi để mua Su-35

Nhật Minh |

Không quân Trung Quốc có vẻ phải trả mức giá cao gấp đôi so với mức giá mà Không quân Nga đã bỏ ra để mua các máy bay chiến đấu Su-35.

Theo tờ Want China Times (Đài Loan), đó là những gì một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không Nga nói với tờ Vedomosti (trụ sở tại Moscow).

Nguồn tin này cho hay, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) và Bộ Quốc phòng Nga sẽ ký kết hợp đồng cung cấp một lô mới các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35 cho Không quân nga tại lễ khai mạc triển lãm hàng không MAKS 2015 diễn ra vào ngày 25/8 tới.

Theo hợp đồng này, UAC sẽ chuyển giao 48 máy bay chiến đấu Su-35 cho Không quân Nga trước năm 2020. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu tất cả các cuộc kiểm tra và thử nghiệm máy bay phải được hoàn thành trước cuối năm nay.

Máy bay chiến đấu Su-35

Máy bay chiến đấu Su-35

Một số nguồn tin cho biết, tổng giá trị hợp đồng này sẽ là 1,58 tỷ USD.

Theo chuyên gia Konstantin Makiyenko đến từ Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow:

Đây là hợp đồng lớn nhất giữa UAC và Bộ Quốc phòng Nga trong năm nay, do Không quân Nga có thể sẽ không mua thêm các chiến đấu cơ Su-30SM và máy bay ném bom chiến thuật Su-34 trong tương lai gần.

Trong khi đó, cũng theo nguồn tin, Nga đã thông qua thỏa thuận bán 24 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc, với tổng giá trị được cho là khoảng 1,5 tỷ USD.

Nguồn tin này cho biết, như vậy, Trung Quốc có vẻ phải trả mức giá cao cấp đôi so với mức giá mà chính phủ Nga trả cho mỗi chiếc máy bay của họ.

Đây có lẽ là một trong những lý do khiến 2 bên chưa đạt được sự thống nhất về các điều khoản của thỏa thuận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại