Trung Quốc biên chế oanh tạc cơ H-6K có thể tấn công cả Hawaii

Hoàng Ngân |

(Soha.vn) - Máy bay ném bom chiến lược mới H-6K của Trung Quốc có thể nhanh chóng bay ra Tây Thái Bình Dương hay Biển Đông hoặc thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đối phương ở khoảng cách xa, thậm chí tới cả Hawaii của Mỹ.

Truyền thông Trung Quốc ngày 22/6/2013 cho biết, mới đây Không quân Trung Quốc đã tiếp nhận 15 máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới H-6K có khả năng mang bom và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới H-6K được cải tiến từ máy bay ném bom phản lực H-6.
Máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới H-6K được cải tiến từ máy bay ném bom phản lực H-6.

H-6K được thiết kế cho các cuộc ném bom tấn công tầm xa và tuần tra trên không trong phạm vi rộng lớn. Theo đánh giá của giới phân tích quân sự Nga, H-6K có khả năng tấn công các mục tiêu ở tận eo biển Malacca và đảo Guam. Được cải tiến từ máy bay ném bom H-6, H6-K có khả năng thực hiện các thao tác linh hoạt hơn H-6.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất so với H-6 là H-6K có trọng tải cất cánh và mang đầu đạn lớn hơn H-6, phía mũi của máy bay đã được thay thế bằng một buồng lái định hướng, được cải thiện hệ thống điện tử, tăng khả năng tìm kiếm và phát hiện mục tiêu, kiểm soát hỏa lực.

Hình ảnh một máy bay ném bom H-6K đang được chuẩn bị bay thử nghiệm trong điều kiện thời tiết phức tạp.
Hình ảnh một máy bay ném bom H-6K đang được chuẩn bị bay thử nghiệm trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Bên cạnh đó, máy bay H-6K có sử dụng vật liệu Composite ở phần mũi máy bay. Điều này sẽ giúp máy bay giảm trọng lượng khung đáng kể, thay vào đó sẽ tăng khối lượng nhiên liệu mang theo, tức là tăng tầm hoạt động của máy bay.

Ngoài ra, vật liệu Composite sẽ tăng khả năng tàng hình của máy bay. Cùng với đó, H-6K còn sử dụng các vật liệu công nghệ Plasma hấp thụ sóng phản xạ để tăng tối đa khả năng tàng hình cho máy bay, đồng thời cũng làm giảm đáng kể khả năng bức xạ của các hệ thống radar trên máy bay.

H-6K có nhiều điểm khác biệt tiên tiến hơn nhiều so với H-6.
H-6K có nhiều điểm khác biệt tiên tiến hơn nhiều so với H-6.

H-6K cũng được trang bị hệ thống kỹ thuật số cho các máy tính điều khiển. Máy tính sẽ lưu giữ toàn bộ dữ liệu cần thiết cho chuyến bay, điều đó sẽ giúp làm giảm khối lượng công việc cho phi công.

H-6K còn được tích hợp các hệ thống vũ khí và hệ thống điện tử mới như 6 màn hình màu đa chức năng ở khoang điều khiển, phía đuôi máy bay có hệ thống tác chiến điện tử (EW).

Các máy bay ném bom H-6K đều tích hợp hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, và radar trên không mới nhằm tăng khả năng phát hiện và tầm kiểm soát mục tiêu cho máy bay.

Máy bay ném bom H-6K được trang bị động cơ mạnh hơn, giúp tăng đáng kể phạm vị chiến đấu.
Máy bay ném bom H-6K được trang bị động cơ mạnh hơn, giúp tăng đáng kể phạm vị chiến đấu.

Tải trọng H-6K sau khi cải tiến đã tăng lên đến 12 tấn lớn hơn H-6 khoảng 3 tấn. Với tải trọng này, H-6K có thể mang được nhiều tên lửa hành trình hơn, như tên lửa hiện đại CJ-10A.

Tên lửa CJ-10 đạt tốc độ bay siêu âm 1,5 - 2,5 Mach mang theo một đầu đạn nặng 500 kg và thậm chí cả đầu đạn hạt nhân, độ chính xác tiêu diệt mục tiêu nhỏ hơn 10 m. Ngoài ra, còn nhiều loại bom dẫn đường vệ tinh và laser khác để thực hiện được các cuộc tấn công chính xác trên biển cũng như trên đất liền.

Máy bay được trang bị động cơ mạnh hơn, tăng thêm đáng kể bán kính chiến đấu khoảng 3.500 - 5.000 km, tầm hoạt động được tăng lên 8.000 km so với 6.000 km của H-6, điều này sẽ giúp máy bay có thể thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đối phương ở khoảng cách xa, thậm chí tới cả Hawaii khi xuất kích từ các căn cứ không quân trên lãnh thổ Trung Quốc.

Theo giới quân sự Trung Quốc, H-6K có thể nhanh chóng cất cánh bay ra Tây Thái Bình Dương hay Biển Đông để tấn công đối phương.
Theo giới quân sự Trung Quốc, H-6K có thể nhanh chóng cất cánh bay ra Tây Thái Bình Dương hay Biển Đông để tấn công đối phương.

Theo đánh giá của giới quân sự Trung Quốc, kết hợp với quan điểm chiến lược về các hệ thống hàng không không người lái trinh sát, tấn công, máy bay ném bom H-6K có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm và nhanh chóng cất cánh bay ra Tây Thái Bình Dương hay Biển Đông để tấn công đối phương.

Trong tương lai, những máy bay ném bom H-6K có thể đi cùng với các máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-20 và được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên máy bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại