Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội

phandoanphuc1983@gmail.com |

(Soha.vn) - Trực thăng vũ trang Z-10 được Trung Quốc bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo từ năm 1990.

Trực thăng vũ trang Z-10 được Trung Quốc bắt tay vào nghiên cứu và chế tạo từ năm 1990 và có hình hài bên ngoài khá giống với chiếc AH-64 Apache của không lực Hoa Kỳ.
Chuyên trang quân sự của tờ Sina gần đây đăng chùm ảnh Z-10 bay huấn luyện và đưa ra nhận định, Z-10 đã bị giảm khả năng chiến đấu khá nhiều khi sử dụng động cơ do Trung Quốc sản xuất thay vì nhập từ Canada như trước.

Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 1 Z-10 được bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ những năm 1990, đến năm 2003 thì bắt đầu có chiếc trực thăng mẫu đầu tiên bay thử nghiệm.
Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 2
 Ban đầu, Z-10 được trang bị 2 động cơ tuboshaft PT6C-67C Pratt & Whitney của Canada, sau này
Trung Quốc tiếp tục nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm động cơ cho loại trực thăng này, nhưng chưa thành công.
Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 3
Z-10 có bán kính hoạt động khoảng 800 km, còn kém xa so với các trực thăng vũ trang cùng loại của Mỹ, châu Âu và Nga.
Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 4
 Phần nửa thân trên của Z-10 được thiết kế hơi hẹp nhằm giảm khả năng bị lộ, phần nửa thân dưới hơi hóp vào tạo thành một sống giữa buồng lái và thân dưới kéo dài hết thân trực thăng.
Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 5
 Z-10 là loại trực thăng vũ trang hiện đại nhất được trang bị cho quân đội Trung Quốc hiện nay.
Trực thăng vũ trang TQ Z-10 yếu vì dùng động cơ nội 6
 Động cơ PT-6B được Trung Quốc nghiên cứu, bắt chước và chế tạo ra động cơ dành riêng cho Z-10 (hình góc phải), tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa thành công.
 


 
 
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại