Trực thăng bí mật của Nga lọt vào ống kính máy quay

Nhật Minh |

Theo Sputnik, vào hôm 22/12, một người qua đường ở Moscow đã tình cờ quay lại được cảnh 2 trực thăng Mi-35MS bí mật của Nga cất cánh từ Điện Kremlin.

Đoạn video chia sẻ trên You Tube cho thấy 2 trực thăng này có màu xanh sẫm và không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào khác ngoài quốc kỳ Nga ở phía đuôi máy bay.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng 2 chiếc trực thăng được sử dụng cho mục đích đặc biệt. Những điểm đáng chú ý khác là có rất nhiều anten trên thân máy bay và các thành phần thiết bị điện tử được treo ở cánh.

Trực thăng bí mật của Nga lọt vào ống kính máy quay

Trực thăng Mi-35MS đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong vài năm gần đây. Lần đầu tiên người ta thấy loại trực thăng bí ẩn này xuất hiện tại một xưởng sản xuất ở Rostov vào tháng 2/2013.

Vài tháng sau đó, hình ảnh một chiếc Mi-35MS đã được chụp lại tại khu vực thử nghiệm của nhà máy sản xuất trực thăng Mil ở Moscow.

Mi-35MS được thiết kế trên cơ sở Mi-35M, trang bị các động cơ VK-2500 mạnh mẽ, các cánh quạt chính bằng vật liệu sợi thủy tinh và cánh quạt đuôi dạng chữ X.

Đặc thù bên ngoài của trực thăng mới là các cánh quạt được rút ngắn (như phiên bản trước kia của Mi-24) và càng hạ cánh cố định đảm bảo chịu lực tốt trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp.

Mi-35MS thường được trang bị hệ thống điện tử nâng cấp, các tập hợp cảm biến khác nhau, hệ thống nhìn đêm, trạm vệ tinh Raduga-MB và hệ thống định vị GLONASS/GPS.

Ngoài ra còn có tổ hợp chặn thăm dò vô tuyến điện, hệ thống bảo vệ chủ động chống tên lửa phòng không dẫn hướng hồng ngoại.

Trong video được công bố ngày 7/5/2015, có thông tin cho biết Mi-35MS "là máy bay trực thăng quân sự đặc biệt, chuyên đưa đón các nhân vật trọng yếu của cơ quan chỉ huy, kiểm soát và hệ thống thông tin liên lạc."

Như được biết trước đó, ban lãnh đạo cấp cao của Nga đã đặt ít nhất 3 chiếc trực thăng "bí ẩn" Mi-35MS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại