Triều Tiên sắp có căn cứ chứa tên lửa đủ lớn tấn công Mỹ

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Các chuyên gia cho hay Triều Tiên đang nâng cấp một trong những căn cứ tên lửa chiến lược để sớm có khả năng phóng tên lửa đủ lớn tấn công lục địa Mỹ.

Theo một bản báo cáo của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) công bố hôm thứ Tư (29/1), những hình ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ tên lửa Sohae của Triều Tiên đang được mở rộng để có thể tiếp nhận tên lửa liên lục địa lớn hơn 25% so với loại đã được nước này phóng vào không gian tháng 12/2012.

Bản báo cáo cho hay căn cứ này có thể sẽ sẵn sàng hoạt động sớm nhất trong tháng 3 tới, cho phép tiến hành một chương trình thử nghiệm tên lửa mạnh mẽ trong tương lai, bao gồm các phương tiện phóng vệ tinh và các tên lửa đạn đạo di động lớn hơn có khả năng tấn công các mục tiêu ở Đông Bắc Á và nước Mỹ.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Sohae Triều Tiên tháng 10/2013 vừa được Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên công bố

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ tên lửa Sohae Triều Tiên tháng 10/2013 vừa được Viện nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên công bố

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper đã cảnh báo Ủy ban Tình báo Thượng viện rằng Triều Tiên đã tiếp tục tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân, đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ và môi trường an ninh ở Đông Á.

Những hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy rằng Triều Tiên vừa thử nghiệm một động cơ rocket dành cho tên lửa liên lục địa di động mới mang tên KN-08, có tầm bắn lý thuyết từ 5.500 km đến 11.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Những tên lửa này từng được công khai trong các cuộc diễu binh tại thủ đô Bình Nhưỡng nhưng khi đó các nhà phân tích cho rằng chúng chỉ là mô hình.

Hôm thứ Năm (30/1), trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Sky News, Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong đã chỉ trích chính sách thù địch của Mỹ. Theo ông Hyun, Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác là phải sở hữu một khả năng răn đe hạt nhân.

Hồi đầu tháng này Triều Tiên cũng gửi một lá thư cho Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt thái độ thù địch và cảnh báo rằng những căng thẳng tăng cao giữa hai nước có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Động thái của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh một cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc sắp diễn ra. Năm ngoái hơn 10.000 binh lính của Mỹ đã tham gia cuộc tập trận này. Để trả đũa, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa vốn bị quốc tế chỉ trích, trong đó Kim Jong Un hàm ý rằng Triều Tiên sắp sửa phát động một cuộc tấn công hạt nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại