Triều Tiên có thể phát triển máy bay không người lái cảm tử

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã đề cập đến khả năng Triều Tiên có thể phát triển máy bay không người lái mini thành một dạng máy bay có thể tự phát nổ.

Theo Bộ trưởng Kim, hiện máy bay không người lái Triều Tiên chỉ là một thiết bị bay với kỹ năng trinh sát thô sơ, nhưng nếu được đầu tư thêm về kỹ thuật và trang thiết bị thì nó có thể trở thành một thiết bị bay cảm tử.

Bộ trưởng Kim thừa nhận thiếu sót đã lơ là không phòng bị các máy bay không người lái và cho biết bộ này đang đề ra những đối sách khẩn cấp.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kim Min-seok cho biết quân đội đang dự kiến sẽ nhập radar quét máy bay không người lái và lắp đặt hệ thống phòng thủ tùy theo địa hình khu vực đồi núi hiểm trở ít người sinh sống hay đô thị sầm uất.

Trong một tin liên quan, các kết quả phân tích cho biết phụ tùng và thân của máy bay không người lái rơi ở đảo Baengnyeong hôm 31/3 vừa qua được chế tạo có phần tinh xảo hơn so với cái tìm thấy ở thành phố Paju thuộc tỉnh Gyeonggi. Nếu được phát triển, nó có thể được sử dụng cho mục đích khủng bố.

Các phân tích cho thấy máy bay rơi tại thành phố Paju đã được đúc bằng khuôn nên nhiều khả năng có thể được sản xuất hàng loạt. Ngoài ra, cả hai máy bay không người lái này đã được xác định là của Tổng cục trinh sát thuộc quân đội Triều Tiên.

Vào tháng 10 năm 2010, Tổng cục trinh sát Triều Tiên đã thu thập những tài liệu về động cơ máy bay mini không người lái của nhiều nước, trong số đó có loại động cơ của máy bay tìm thấy lần này tại thành phố Paju.

Tổng cục trinh sát Triều Tiên cũng được cho là đứng sau các vụ đánh chìm tàu Cheonan (26/3/2010), pháo kích vào đảo Yeonpyeong (11/2010) và tấn công mạng một số cơ quan nhà nước của Hàn Quốc (20/3/2013).

Chiếc máy bay không người lái bị rơi ở đảo Baengnyeong của Hàn Quốc đã xuất phát từ sân bay Oncheon ở tỉnh Nam Hwanghae của Triều Tiên.

Máy bay này bị radar của không quân Hàn Quốc phát hiện khi di chuyển lên xuống trên độ cao khoảng 3 km về hướng đảo Baengnyeong.

Trước đó, hôm 23/4, một chiếc máy bay không người lái được cho là của Triều Tiên cũng rơi ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi. Kết quả phân tích về tốc độ của máy bay và lượng ảnh cho thấy nó có thể đã bay và chụp ảnh trong khoảng 20 giây trên bầu trời phía trên Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Không ảnh một khu vực Seoul mà máy bay không người lái Triều Tiên chụp được

Không ảnh một khu vực Seoul mà máy bay không người lái Triều Tiên chụp được

Mặc dù trên máy bay này có gắn thiết bị truyền hình ảnh nhưng công suất lại quá yếu nên việc truyền hình ảnh đã không thực hiện được. Thậm chí, thiết bị chụp ảnh và thiết bị truyền tin trên máy bay này cũng không được kết nối với nhau.

Về phần mình, sau khi vụ việc xảy ra, Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang tăng cường công tác bảo vệ Tổng thống Park Geun-hye.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại