Top 10 súng bắn tỉa hàng đầu thế giới (P1)

Quốc Việt |

(Soha.vn) - Trong tay những xạ thủ giỏi những khẩu súng bắn tỉa huyền thoại này có thể khiến tinh thần và lực lượng chiến đấu của đối phương bị tổn hại nghiêm trọng.

Bắn tỉa từ lâu đã trở thành một bộ phận quan trọng trong việc tiêu diệt sinh lực đối phương, đặc biệt súng bắn tỉa là công cụ hiệu quả để tiêu diệt các mục tiêu quan trọng một cách bí mật từ xa. Quân đội các nước trên thế giới đều có những đội bắn tỉa chuyên nghiệp. Tuy nhiên để hoàn thành nhiệm vụ thì khẩu súng trong tay họ có một phần hết sức quan trọng.

Trang mạng Binscorner đã bình chọn Top 10 khẩu súng bắn tỉa xuất sắc nhất mọi thời đại. Trong Top 10 này, Mỹ là quốc gia nắm nhiều ưu thế nhất.

Số 10: M24 (Mỹ)

M24 là súng bắn tỉa cỡ nòng 7,62x51mm được sản xuất bởi công ty Remington, Mỹ. Súng bắn tỉa này được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 1988. M24 có chiều dài tổng thể 1.092mm, nòng súng dài 660,4mm hoặc 685,8mm với biến thể M24A3. Trọng lượng 7,3kg bao gồm cả đạn và kính ngắm.

Các xạ thủ bắn tỉa của Mỹ đang tập luyện với súng M 24.
Các xạ thủ bắn tỉa của Mỹ đang tập luyện với súng M 24.

Nòng súng được làm bằng thép không gỉ 416R với 5 rãnh xuyên tâm, M24 được tích hợp sẵn kính ngắm Leupold Ultra M3A 10x42, kính ngắm này có thể tháo rời, súng cũng có thể trang bị kính ngắm hồng ngoại cho nhiệm vụ bắn đêm. M24 hoạt động theo cơ chế “Bolt action”(lên đạn, đóng mở khóa nòng bằng tay).

Súng có 5 viên đạn được nạp sẵn bên trong với biến thể đầu tiên, hộp tiếp đạn 10 viên tháo rời với biến thể M24A2, hộp tiếp đạn 5 viên tháo rời với biến thể M23A3.

Điểm nổi bật của M24 là độ chính xác rất cao, nòng súng có thể duy trì độ chính xác sau khi bắn đến 10.000 viên đạn. M24 có tầm bắn hiệu quả khoảng 800 m, các thử nghiệm tại thao trường ghi nhận súng có thể bắn chính xác ở phạm vi tới 1.000 m, tầm bắn tối đa 1.500 m.

M24 là súng bắn tỉa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ từ năm 1988 cho đến năm 2010, hiện tại loại súng bắn tỉa này vẫn được nâng cấp để kéo dài thời gian sử dụng.

Số 9: SR25 (Mỹ)

SR 25 là một súng trường bắn tỉa bán tự động được thiết kế bởi Eugene Stoner cho quân đội Mỹ vào năm 1990. Bản thân SR 25 là một súng trường tấn công nhưng được thiết kế đặc biệt cho nhiệm vụ bắn tỉa, nó có đến 60% bộ phận được hoán đổi giữa AR-15 và M16.

SR 25 đang là súng bắn tỉa tiêu chuẩn cho lực lượng đặc biệt Mỹ USSOCOM.
SR 25 đang là súng bắn tỉa tiêu chuẩn cho lực lượng đặc biệt Mỹ USSOCOM.

SR 25 sử dụng hộp tiếp đạn 7,62x51mm cơ số 10 hoặc 20 viên, súng có chiều dài 1,118mm, nòng súng dài 610mm, trọng lượng 4,88kg với đầy đủ trang bị. Súng hoạt động theo cơ chế trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Nòng súng được thiết kế với 5 rãnh xoắn xuyên tâm giúp bắn chính xác hơn, phía trên thân súng có đường ray kiểu URX II Picatinny cho phép dễ dàng gắn thêm các loại kính ngắm tùy nhiệm vụ.

Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt Mỹ USSOCOM đã chọn SR 25 làm súng bắn tỉa tiêu chuẩn cho lực lượng này. Do súng hoạt động theo cơ chế bán tự động nên tốc độ bắn nhanh hơn so với súng bắn tỉa lên đạn bằng tay nên rất phù hợp với các hoạt động tác chiến nhanh của USSOCOM.

Số 8: L42 Enfield (Anh)

Hiếm có loại súng bắn tỉa nào lại có được chỗ đứng lâu như L42. Súng bắn tỉa này được ra đời vào năm 1907 nhưng vẫn còn được sử dụng cho đến tận hôm nay. L42 đã tham gia vào cả hai cuộc chiến tranh thế giới cũng như những cuộc xung đột quân sự khác.

Tên tuổi của L 42 đã được khẳng định trong hơn 1 thế kỷ qua.
Tên tuổi của L 42 đã được khẳng định trong hơn 1 thế kỷ qua.

L42 có thiết kế khá đơn giản, thân súng được làm bằng gỗ, nòng súng và các bộ phận quan trọng được làm bằng thép. L42 hoạt động theo cơ chế “bolt action”, súng có chiều dài 1.130mm, nòng súng dài 635mm, trọng lượng khoảng 4kg tùy vào loại gỗ làm thân súng.

Súng sử dụng hộp tiếp đạn 7,7x56mm cơ số 5 viên hoặc 10 viên cho biến thể sản xuất đầu tiên, trước Thế chiến thứ 2. Sau khi NATO đưa ra tiêu chuẩn cỡ đạn 7,62x51mm thì L42 đã được sửa đổi để sử dụng loại đạn mới này. L42 nổi bật ở tính đơn giản và hiệu quả cao, súng có tầm bắn khoảng 800 mét, tầm bắn tối đa 1.829 m.

Số 7: M 21 (Mỹ)

M 21 là một súng bắn tỉa bán tự động được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ năm 1969. Súng sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn NATO 7,62x51mm cơ số 5-20 viên. M 21 có chiều dài 1.118mm, nòng súng dài 560mm, trọng lượng 5,27kg chưa bao gồm kính ngắm. Súng được trang bị kính ngắm quang học Leupold MK4 10x40.

Một xạ thủ Mỹ đang nhắm mục tiêu với súng bắn tỉa M 21.
Một xạ thủ Mỹ đang nhắm mục tiêu với súng bắn tỉa M 21.

Súng có tầm bắn hiệu quả khoảng 822 mét, M 21 đã được sử dụng trong chiến dịch Bão táp sa mạc năm 1991. M 21 đã nhường vài trò súng bắn tỉa tiêu chuẩn của quân đội Mỹ cho M 24 nhưng nó vẫn còn được sử dụng ở một số đơn vị quân đội Mỹ.

Số 6: PSG 1 (Đức)

PSG 1 là một súng bắn tỉa bán tự động được phát triển bởi công ty chế tạo vũ khí nổi tiếng thế giới Heckler & Koch của Đức. Súng được đưa vào sử dụng trong quân đội Đức từ năm 1972 đến nay. PSG 1 hoạt động theo cơ chế “blowback” (tức sử dụng trực tiếp áp lực từ viên đạn được khai hỏa để đẩy toàn bộ khối khóa nòng về sau và lên đạn mới).

PSG 1 được đánh giá là súng bắn tỉa bán tự động chính xác nhất thế giới hiện nay.
PSG 1 được đánh giá là súng bắn tỉa bán tự động chính xác nhất thế giới hiện nay.

Súng có chiều dài 1.230mm, nòng súng dài 650mm, trọng lượng 7,2kg, PSG 1 sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn NATO 7,62x51mm cơ số 5-20 viên tùy biến thể. PSG 1 được trang bị kính ngắm quang học Hendsoldt ZF6x42PSG1. Súng có chân chống ổn định phía trước với 3 chân cố định phía dưới cùng một chân chống phía trên có thể xoay được giúp xạ thủ dễ dàng chuyển đổi góc bắn.

PSG 1 được đánh giá là súng bắn tỉa bán tự động chính xác hàng đầu thế giới hiện nay, tầm bắn hiệu quả của súng khoảng 800 mét.

Tin liên quan: Top 10 súng bắn tỉa hàng đầu thế giới (P2)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại