Tìm gốc tích bức ảnh "Pantsir-S1 của Việt Nam" trên báo TQ

Ly Vy - Thiên Minh |

(Soha.vn) - Đã có nhiều bình luận xung quanh bức ảnh chụp hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1 mà nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đăng tải và cho là của Việt Nam.

Tin liên quan: Báo Trung Quốc: Việt Nam đã sở hữu "mãnh thú" Pantsir-S1

Mới đây, tờ Nhân dân Nhật báo và một số các tờ báo và hãng tin lớn khác của Trung Quốc như Hoàn Cầu và Tân Hoa Xã (cơ quan ngôn luận lớn nhất của Trung Quốc)... đã đồng loạt đăng tải một bức ảnh chụp hệ thống pháo/tên lửa phòng không Pantsir-S1. Dựa vào bối cảnh bức ảnh, những tờ báo trên nhận định rằng đây là hình ảnh của hệ thống Pantsir-S1 tại Việt Nam.

Hình ảnh hệ thống Pantsir-S1 mà Nhân dân Nhật báo nhận định là của Việt Nam
Hình ảnh hệ thống Pantsir-S1 mà Nhân dân Nhật báo nhận định là của Việt Nam

 

... và tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc

Bức ảnh cũng được tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc đăng tải

Không chỉ có các tờ báo lớn của Trung Quốc mà một số trang mạng quốc phòng của Nga như vestnik-rm.ru, topwar.ru cũng đăng tải bức ảnh Pantsir-S1 này kèm những nhận định tương tự.

Bức ảnh Pantsir-S1 được đăng tải trên trang mạng vestnik-rm.ru

Bức ảnh Pantsir-S1 được đăng tải trên trang mạng vestnik-rm.ru

Báo chí Trung Quốc và các trang mạng quốc phòng của Nga không nêu rõ nguồn gốc của bức ảnh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu những chữ cái viết tắt và logo in chìm trong bức ảnh, một số ý kiến xác định rằng trước khi xuất hiện trên các báo Trung Quốc, Nga... như trên, bức ảnh này đã được đăng trên một Facebook của Việt Nam, vốn thường xuyên chia sẻ các bức ảnh "chế", ảnh biến tấu về người lính và khí tài quân sự.

Bức ảnh chụp hệ thống Pantsir-S1 được Facebook trên đăng tải vào ngày 16/2/2014 và đã thu hút sự chú ý của không ít thành viên.

Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam xác nhận hay phủ nhận việc quân đội ta sở hữu hệ thống Pantsir-S1.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại