Tiết lộ về hướng phát triển Type 055 Trung Quốc

Nam Tào |

Theo tạp chí Kanwa Defense Review, Trung Quốc đang phát triển 2 phiên bản khác nhau cho tàu khu trục Type 055 bao gồm loại chống ngầm và loại phòng không.

Ấn bản tháng 4 của tạp chí này đưa ra nhận xét trên sau khi phân tích những hình ảnh vệ tinh mới nhất của Type 055, mẫu tàu khu trục mà các chuyên gia tin rằng đã được thiết kế để thay thế loại tàu khu trục đã rất thành công của Trung Quốc là Type 052D.

Dựa vào những bức ảnh vệ tinh mới, có thể ước lượng Type 055 sẽ có chiều rộng 19,34m mặc dù nó vẫn chưa được xây xong chiều dài và hiện chỉ đang có một tháp pháo chính.

Khoảng cách giữa tháp pháo chính đến công trình tầng trên là 16,9m.

Hình ảnh tưởng tượng tàu khu trục Type 055 mới của Trung Quốc
Hình ảnh tưởng tượng tàu khu trục Type 055 mới của Trung Quốc

Đây là khu vực tương đối rộng do nó cũng là nơi lắp đặt các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng có chiều dài khoảng 10m.

Chiều dài tổng cộng từ đuôi tàu đến tháp pháo chính đầu tàu là 130m, trong khi lực giãn nước của Type 055 ước tính khoảnh 10.000 tấn.

Nhìn vào mô hình, dường như Type 055 sẽ không có sàn đỗ máy bay trực thăng, điều này có nghĩa là phiên bản này của chiếc tàu chiến chỉ cần máy bay trực thăng không người lái kích cỡ nhỏ là đủ để phát động tấn công tên lửa.

Tạp chí Kanwa cho rằng Type 055 sẽ được phát triển thành 2 phiên bản một chuyên dùng để săn ngầm và phiên bản còn lại cho phòng không.

Những hình ảnh mô hình chưa chính thức của Type 055 xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng
Những hình ảnh mô hình chưa chính thức của Type 055 xuất hiện rất nhiều trên các trang mạng

Hiện nay 4 tàu khu trục Type 052D đang chế tạo dài 154m, rộng 16,33m trong khi tàu khu trục DDG-1000 lớp Zumwalt của Mỹ dài 182,9m, rộng 24,6m, lượng giãn nước 14.564 tấn.

Type 055 dường như cũng đã sử dụng một vài nguyên lí để tăng tính năng tàng hình giống với DDG 1000 như đã áp dụng cột buồm tích hợp thiết bị bên trong và tăng lớn góc nghiêng ở tầng trên.

Theo Kanwa, Trung Quốc có thể sẽ xây dựng tàu DDG-1000 phiên bản Trung Quốc, tuy nhiên, tập trung vào khả năng tấn công mục tiêu ở cả trên biển lẫn đất liền.

Ngoài ra, Type 055 cũng có khả năng bắn được các tên lửa chống hạm YJ-18 và tên lửa hành trình đối đất CJ-10 từ hệ thống phóng thẳng đứng của mình.

Về pháo hạm, tại triển lãm hàng không Chu Hải năm ngoái, Trung Quốc cho biết họ đang phát triển đạn dẫn đường Type WS-35R/B đường kính 155mm với tầm bắn tối đa 60km.

Điều này cho thấy Trung Quốc đang muốn vươn tới công nghệ sánh ngang với Mỹ do kể từ khi mới phát triển tàu khu trục thế hệ mới, quân đội Mỹ quán triệt tư tưởng rằng pháo phải có khả năng tấn công tầm xa chính xác, kích cỡ nòng 155 mm, tầm bắn 100 km cùng đạn dẫn đường GPS.

Nhiều khả năng Type 055 sẽ mượn một vài đặc điểm của tàu khu trục thế hệ mới DDG 1000 lớp Zumwalt của Mỹ
Nhiều khả năng Type 055 sẽ mượn một vài đặc điểm của tàu khu trục thế hệ mới DDG 1000 lớp Zumwalt của Mỹ

Tàu DDG-1000 cỡ lớn của Mỹ chỉ được trang bị 80 hệ thống bắn tên lửa thẳng đứng, do Hải quân Mỹ đã sở hữu rất nhiều tàu tuần dương tên lửa và tàu khu trục làm nhiệm vụ phòng không nên DDG-1000 chỉ cần trang bị tên lửa hành trình, chuyên trách tiến hành tấn công đối đất.

Theo kế hoạch thiết kế ban đầu, mỗi chiếc DDG-1000 cần lắp ít nhất 128 hệ thống phóng thẳng đứng như trên.

Tuy nhiên, đối với Trung Quốc thì lại là một thực tế khác khi số lượng tàu khu trục Type 052C/D của hải quân nước này hiện nay chỉ có 10 chiếc, do đó Type 055 chắc chắn phải được trang bị từ 90 đến 96 ống phóng tên lửa, giống với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Đây là việc làm chắc chắn sẽ là ảnh hưởng tới diện tích trang bị vũ khí trên chiến hạm này nhưng nhờ đó mà nó sẽ đáp ứng được cả các nhu cầu tấn công hoặc phòng thủ cho bản thân và cả hạm đội.

Trang mạng "Thời báo Hoàn cầu" cho biết, dựa vào quá trình chế tạo Type 052C/D thì có thể suy đoán việc chế tạo mô hình cho Type 055 sẽ mất khoảng từ 1 đến 2 năm nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại