Tiết lộ sơ đồ bố trí tiêm kích T-50 trên tàu sân bay Nga

Bảo An |

(Soha.vn) - Theo tờ Hoàn Cầu của Trung Quốc, tàu sân bay sân bay mới Hải quân Nga có thể được trang bị máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 phiên bản trên hạm.

Năm 2005, Hải quân Nga đã công bố chương trình đóng tàu sân bay mới và dự kiến tàu sân bay này sẽ được sử dụng vào trong năm 2016-2017. Chương trình đóng tàu sân bay mới đã bị thay đổi nhiều vào năm 2007, nhưng đây vẫn chưa phải là thiết kế cuối cùng.
Năm 2005, Hải quân Nga đã công bố chương trình đóng tàu sân bay mới và dự kiến tàu sân bay này sẽ được sử dụng vào trong năm 2016-2017. Chương trình đóng tàu sân bay mới đã bị thay đổi nhiều vào năm 2007, nhưng đây vẫn chưa phải là thiết kế cuối cùng.
Mô hình tàu sân bay mới được giới thiệu tại Triển lãm hải quân quốc tế IMDS 2013 mới đây ở St. Petersburg, cho thấy những thay đổi đáng kể so với thiết kế trước đó. Tàu sân bay mới được thiết kế với hai tháp điều khiển và hai đường băng cho máy bay.

Mô hình mới nhất của dự án tàu sân bay này được giới thiệu tại Triển lãm hải quân quốc tế IMDS-2013 ở St. Petersburg, cho thấy những thay đổi đáng kể so với thiết kế trước đó. Tàu sân bay mới được thiết kế với hai tháp điều khiển và hai đường băng cho máy bay.

Mô hình tàu sân bay mới cũng cho thấy nó được trang bị tiêm kích kích T-50 phiên bản trên hạm.

Theo phân tích của các chuyên gia, tàu sân bay mới có chiều dài khoảng 300 m, chiều rộng tối đa của sàn đáp khoảng 70 -75 m. Mô hình tàu sân bay mới cũng cho thấy nó được trang bị tiêm kích T-50 phiên bản trên hạm.

Máy bay chiến đấu thế hệ mới dành cho tàu sân bay tương lai của Nga được thiết kế với cánh ngập để tiết kiện diện tích trên tàu sân bay, Sải cánh khi ngập là 8 m.

Máy bay chiến đấu thế hệ mới dành cho tàu sân bay tương lai của Nga được thiết kế với cánh gập để tiết kiệm diện tích trên tàu sân bay, sải cánh khi gập là 8 m.

Chương trình tàu sân bay tham vọng nhất của Hải quân Nga dự định được phát triển bởi  Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Krylov của Nga. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa chính thức công bố chương trình này.

Chương trình tàu sân bay tham vọng nhất của Hải quân Nga dự định được phát triển bởi Viện nghiên cứu trung ương mang tên Viện sĩ Krylov. (Trong ảnh: Một mô hình tàu sân bay khác của Nga được đưa ra năm 2012)

Mới đây, hãng thông tấn ITAR-TA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Yuri Borisov cho biết quân đội nước này có thể tái khởi động dự án đóng một tàu sân bay trong chương trình trang bị vũ khí mới từ năm 2015 đến năm 2025.

Áp phích quảng cáo mô hình tàu sân bay tương lai của Nga tại triển lãm IMDS-2007, tổ chức tại St. Petersburg.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại