Tiết lộ mới nhất về xe tăng chiến lược tương lai của Nga

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Tổng giám đốc Uralvagonzavod – Tập đoàn sản xuất Armata đã có những tiết lộ thú vị về dự án siêu tăng thế hệ mới này.

Xe tăng thế hệ mới được phát triển bệ mang hạng nặng Armata sẽ có được nguyên tắc bố trí mới, và hoàn toàn không giống với những loại xe tăng tương tự trên thế giới, đặc biệt là ở tháp pháo.

Thông tin này do ông Oleg Sienko, Tổng giám đốc Tập đoàn khoa học - sản xuất Uralvagonzavod tại Nga tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Echo của Moscow hôm 11/3.

"Đó là một xe tăng mới, có cách bố trí mới, không giống với bất kỳ loại xe tăng nào trên thế giới." - Oleg Sienko nói.

Xe tăng thế hệ mới được phát triển bệ mang hạng nặng Armata sẽ có được nguyên tắc bố trí mới, và hoàn toàn không giống với những loại xe tăng tương tự trên thế giới, đặc biệt là ở tháp pháo. Ảnh: Minh họa

Sienko cho biết rằng nền tảng bệ mang hạng nặng “đa năng” này có thể tạo ra khoảng hơn 30 loại xe tăng có chức năng khác nhau, tùy thuộc vào cách bố trí động cơ khác nhau - cả hai mặt trước sau cũng như tùy thuộc vào từng loại xe chiến đấu sẽ được "lắp đặt" từ nền tảng này – xe chiến đấu bọc thép hoặc xe mang tên lửa phòng không.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực được sản xuất tại trên nền tảng này sẽ sử dụng các loại đạn dược mới và hệ thống bảo vệ thế hệ mới. Xe tăng phát triển trên cơ sở bệ mang hạng nặng Armata sẽ được sử dụng "công nghệ hoàn toàn khác trên vỏ giáp, làm tăng khả năng sống sót của xe trong các trận chiến thực sự.," - Sienko nói.

Tổng giám đốc Tập đoàn Uralvagonzavod cũng đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng to lớn của động cơ đối với các xe tăng chiến đấu chủ lực mới. "Chỉ cần có một động cơ mới: về cơ bản những thứ khác có thể dễ dàng thay thế," - Ông nói. - "Động cơ mà có thể được thay thế trong thời gian tính bằng phút là điều cực kỳ quan trọng trong những trường hợp nhất định. Tất nhiên công suất động cơ cũng đóng một vai trò quan trọng." – Sienko cho biết. "Armata là niềm tự hào của nền sản xuất xe tăng Nga, mặc dù nó không thể được coi là là loại xe tăng thuần túy." - Tổng Giám đốc Uralvagonzavod nói thêm.

Sienko cho biết ông hy vọng rằng vào cuối năm nay, công ty sẽ có thể hoàn thành những công việc chính trong dự án sản xuất Armata và sẽ tiếp tục hoàn thành nốt các phần còn lại. Ông thông báo rằng Armata có thể sẽ không được trưng bày tại cuộc triển lãm quốc tế ở NizhnyTagil vào tháng 9 tới bởi vì nó vẫn đang được phát triển một cách bí mật.

Theo Sienko, Uralvagonzavod cần phải nhanh chóng hoàn thành dự án theo những thông số mà Bộ Quốc phòng cung cấp. Tổng giám đốc cũng nhấn mạnh rằng "không có loại xe tăng nào trên thế giới mà không được phát triển dựa trên một bệ mang đa năng và Nga là nước duy nhất mà ngày nay sẽ phát triển hàng loạt các xe bọc thép mới, còn các nước khác sẽ chỉ đi theo hướng hiện đại hóa."

Sienko còn nói một cách bông đùa rằng trong trường hợp của xe tăng chiến đấu chủ lực dựa trên nền tảng Armata, Uralvagonzavod hy vọng sẽ sớm xác định được thời gian để sản xuất chiếc "Dream-Tank".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại