Tiêm kích MiG-29KUB "vấp ngã" trên tàu sân bay Ấn Độ

Sau hàng loạt các vụ tai nạn tàu chiến liên tiếp, hôm 5/6, một tiêm kích hạm MiG-29KUB của Ấn Độ lại 'vấp ngã' trên tàu sân bay.

Một tiêm kích hạm MiG-29K của Không quân Hải quân Ấn Độ đã bị hư hỏng sau khi "hạ cánh cứng" trên boong tàu sân bay INS Vikramaditya hôm 5/6, chưa đầy một tháng sau khi tàu sân bay này chính thức đi vào hoạt động đầy đủ,

Theo tờ Telegraph India thì vụ việc đáng tiếc trên vừa xảy ra hôm 5/6, với chiếc tàu sân bay Đô đốc Gorshkov sau khi được tân trang lại đổi tên thành INS Vikramaditya và một máy bay tiêm kích hạm được mua bằng rất nhiều tiền thuế của người dân Ấn Độ sau nhiều năm chậm trễ.

Một nguồn tin hải quân Ấn Độ mô tả sự cố hôm 5/6 như là một phi vụ "hạ cánh cứng" để phân biệt với một vụ tai nạn. Vụ việc đã khiến bánh xe phía trước của chiếc MiG-29KUB do Nga sản xuất bị hư hại một phần còn hai phi công đều an toàn.

Sự việc trên xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Goa sau khi chiếc máy bay cất cánh từ trạm không quân hải quân INS Hansa ở Dabolim, và tiến hành hạ cánh trên boong tàu sân bay Vikramaditya trong quá trình con tàu đang di chuyển.

Máy bay tiêm kích hạm MiG-29K/KUB được thiết kế để hạ cánh trên tàu sân bay với một chiếc móc hãm đà ở phía đuôi, nó sẽ được nhả ra và mộc vào 3 chiếc cáp hãm trên boong tàu khi máy bay hạ cánh và khiến máy bay giảm tốc để dừng lại trên boong tàu. Trong khi đó, nguồn tin hải quân Ấn Độ nói rằng, chiếc MiG-29KUB đã thất bại trong việc móc móc hãm vào 2 chiếc cáp hãm đầu tiên và chỉ móc được vào chiếc cáp hãm thứ ba, khi đó lực cất cánh của máy bay vẫn còn quá lớn nên làm cho bánh trước của máy bay chạm xuống mặt boong với tốc độ cực mạnh và đã tự gây hại cho nó.

Được biết, giá của chiếc tàu sân bay INS Vikramaditya lên tới 2,35 tỷ USD, trong khi hợp đồng mua 45 chiếc MiG-29K/KUB cũng có giá 2,4 tỷ USD với 27 chiếc đã được cung cấp.

Tàu sân bay Vikramaditya khởi hành từ Nga đến biển Ấn Độ hồi tháng 1 năm nay, chậm tới 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Chính việc chậm trễ này đã dẫn tới, các phi công MiG-29K/KUB của Hải quân Ấn Độ đã phải huấn luyện ở các cơ sở của Mỹ và ở một tàu sân bay mô phỏng trên mặt đất được gọi là INS Hansa, đóng ở Dabolim.

MiG-29KUB lần đầu hạ cánh thành công trên tàu sân bay INS Vikramaditya Ấn Độ (Nguồn video: tvzvezda)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại