"Thủy quái" SH-5 Trung Quốc tập trận trên biển

Thủy phi cơ của Hạm đội Bắc Hải (Trung Quốc) tập trận 2 ngày trên biển với khoa mục trinh sát, tìm kiếm, cứu nạn, chống ngầm.

Phi đội thủy phi cơ SH-5 của Hạm đội Bắc Hải đã tiến hành cuộc tập trận từ ngày 19 tới 20/2. Chúng có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước của các sông, hồ, hồ chứa và biển để thực hiện các nhiệm vụ.

Thủy phi cơ SH-5 có chức năng tuần tra trên biển, chống tàu ngầm, cứu nạn trên biển, cứu trợ thiên tai, bảo bệ bờ biển, phòng vệ xa bờ cũng như làm lực lượng hộ tống cho các tàu thương mại…

Thủy phi cơ SH-5 của Trung Quốc được xem là phương tiện yểm trợ hữu hiệu cho Hải quân Trung Quốc trong thế kỷ 21.

SH-5 trang bị một số vũ khí như tháp súng 23 mm trên lưng, 4 giá treo mang được 6.000 kg vũ khí gồm: tên lửa đối hạm YJ-1 (C-101), ngư lôi chống tàu ngầm, thiết bị đo độ sâu, thủy lôi và bom.

Kiểm tra kỹ thuật SH-5 trước giờ cất cánh làm nhiệm vụ.

SH-5 trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt WJ5A cho phép đạt tốc độ tối đa 556km/h, trần bay 10.250m, tầm bay gần 5.000km.

Phi công điều khiển thủy phi cơ SH-5.

Sĩ quan chỉ huy Hạm đội Bắc Hải bàn thảo kế hoạch tác chiến của thủy phi cơ trên mặt biển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại