Thăm nghĩa địa "xe tăng bay" Mi-24 ở Nga

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Những chiếc trực thăng Mi-24 được mệnh danh là "xe tăng bay" giờ đây đã mất đi vẻ oai hùng, trở nên tàn tạ do phải phơi sương, gió ngoài trời.

Địa điểm của thể của khu vực này không được nêu rõ.

Đây là nơi mà những chiếc trực thăng Mi-24 bị loại khỏi biên chế đang trải qua những ngày tháng cuối cùng của chúng.

Địa điểm cụ thể của khu vực này không được nêu rõ

Địa điểm cụ thể của khu vực này không được nêu rõ

Những chiếc trực thăng tại đây đều phần lớn đều đã xuống cấp trầm trọng do phơi sương, gió ngoài trời

Những chiếc trực thăng tại đây đều phần lớn đều đã trở nên tàn tạ do phơi sương, gió ngoài trời

Dòng trực thăng chiến đấu-vận tải này nổi tiếng ở thiết kế đơn giản, dễ bảo trì bảo dưỡng và hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nhiệt.

Không rõ đã có bao nhiêu trực thăng Mi-24 được chuyển đến đây

Trang bị hỏa lực chính của Mi-24 có thể là đại liên 12,7mm hoặc pháo 30mm. Bênh cạnh đó, Mi-24 còn có từ 6-8 móc treo để lắp bom, rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Trực thăng Mi-24 đã có mặt trong quân đội Liên Xô từ năm 1972, tới nay tổng cộng có khoảng 2.000 “xe tăng bay”-Letayushchiy tank (tên gọi do phi công Xô viết đặt cho Mi-24) bao gồm nhiều phiên bản khác nhau được sản xuất.

Trang bị hỏa lực chính của Mi-24 có thể là đại liên 12,7mm hoặc pháo 30mm. Bênh cạnh đó, Mi-24 còn có từ 6-8 móc treo để lắp bom, rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Dòng trực thăng chiến đấu-vận tải này nổi tiếng ở thiết kế đơn giản, dễ bảo trì bảo dưỡng và hoạt động tốt trong các điều kiện khắc nhiệt.

Một số hình ảnh khác

Có mặt trong quân đội gần 30 quốc gia trên thế giới, Mi-24 được coi là thiết kế trực thăng tấn công thành công của Liên Xô.

Các phiên bản của trực thăng Mi-24 đã thể hiện sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của mình trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới như tại Afghanistan (1979-1989), Chadian-Libyan (1978–1987), Iran-Iraq (1980–1988)…. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài không được “bắt mắt” nên Mi-24 có biệt danh là Crocodile-Cá s

Các phiên bản của trực thăng Mi-24 đã thể hiện sức mạnh và hiệu quả chiến đấu của mình trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới như tại Afghanistan (1979-1989), Chadian-Libyan (1978–1987), Iran-Iraq (1980–1988)…. Tuy nhiên, vì vẻ ngoài không được “bắt mắt” nên Mi-24 có biệt danh là Crocodile-Cá sấu

Mi-24 có chức năng chính là chuyên chở lực lượng đặc nhiệm dọn bãi đổ bộ, yểm trợ hỏa lực mặt đất, tấn công điểm.

Mi-24 có chức năng chính là chuyên chở lực lượng đặc nhiệm dọn bãi đổ bộ, yểm trợ hỏa lực mặt đất, tấn công điểm.

Trang bị hỏa lực chính của Mi-24 có thể là đại liên 12,7mm hoặc pháo 30mm. Bênh cạnh đó, Mi-24 còn có từ 6-8 móc treo để lắp bom, rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển.

Trang bị hỏa lực chính của Mi-24 có thể là đại liên 12,7mm hoặc pháo 30mm. Bênh cạnh đó, Mi-24 còn có từ 6-8 móc treo để lắp bom, rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại