Tên lửa Vạn Kiếm Đài Loan đe dọa Trung Quốc

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Được thiết kế để tấn công các mục tiêu ven biển Trung Quốc, Vạn Kiếm sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm tới.

Trong năm tới quân đội Đài Loan đưa vào hoạt động loại vũ khí dẫn đường mới, được thiết kế để trang bị cho các máy bay ném bom và tấn công mục tiêu mặt đất.

Dự án mới này mang tên Wan Chien (Vạn Kiếm) được biết đến vào năm 2005. Đây là dự án tên lửa tầm xa không đối đất mới của Đài Loan. Có nguồn tin cho rằng dự án này do Đài Loan tự thiết kế và không có sự tham gia của nước thứ ba.


	Tên lửa Vạn Kiếm của Đài Loan.

Tên lửa Vạn Kiếm của Đài Loan.

Giới chuyên gia vũ khí hàng không nhận thấy rằng thân tên lửa có mặt cắt ngang, cũng như cánh đuôi mỏng giống với một số mô hình tên lửa tương tự của nước ngoài. Tuy nhiên, các kỹ sư Đài Loan đã phủ nhận tất cả những nghi ngờ này và cho rằng giải pháp kỹ thuật tương tự có thể là do tính khả thi và xu hướng hiện nay trong lĩnh vực vũ khí hàng không.

Tên lửa Vạn Kiếm, được phát triển bởi Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn (CSIST), theo báo cáo, có trọng lượng 650 kg và chiều dài khoảng 4,5 mét. Khi hai cánh gấp vào thân, tên lửa tạo ra một mặt cắt ngang là hình vuông cạnh 70-80 cm. Sau khi được phóng từ máy bay, hai cánh tên lửa xòe ra với sải cánh 1.5 m.


	Vạn Kiếm được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khu vực ven biển Trung Quốc.

Vạn Kiếm được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khu vực ven biển Trung Quốc.

Cũng giống như nhiều loại tên lửa tầm xa khác, Vạn Kiếm cũng được trang bị động cơ phản lực. Tuy nhiên, danh tính và nguồn gốc loại động cơ này không được tiết lộ, rất có thể đây là một động cơ nội địa. Tốc độ bay tối đa của tên lửa dự kiến sẽ không vượt quá tốc độ của âm thanh, hoặc hơi lớn hơn vận tốc âm thanh một chút và tầm bắn khoảng 240 km.

Tên lửa Vạn Kiếm có thể được trang bị đầu đạn nổ mảnh hoặc xuyên phá với trọng lượng đầu đạn lên tới 350 kg. Theo một số nguồn tin, tên lửa có thể chứa đến hàng trăm đầu đạn con dùng để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau. Việc dẫn hướng tên lửa Vạn Kiếm được thực hiện bởi hệ thống điều khiển kết hợp thiết bị dẫn đường quán tính và thiết bị thu sóng của hệ thống định vị toàn cầu GPS. Tên lửa có thể được lắp đặt dầu dẫn hướng chủ động hoặc thụ động.


	Oanh tạc cơ AIDC F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan.

Oanh tạc cơ AIDC F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan.

Tên lửa hành trình Vạn Kiếm được thiết kế để trang bị cho máy bay ném bom AIDC F-CK-1 Ching-kuo do Đài Loan  sản xuất để tiêu diệt tấn công các mục tiêu mặt đất, mặt biển từ tàu chiến đến công sự trận địa, xe tăng xe bọc thép và các vị trí triển khai bộ binh. Trong biên chế quân đội Đài Loan có khoảng 120 chiếc máy bay loại này.

Trong tương lai gần, với việc được trang bị các tên lửa mới, sức mạnh của loại oanh tạc cơ này sẽ được tăng cường một cách đáng kể. Tên lửa sẽ được sử dụng trong các hoạt động trên khu vực ven biển của Trung Quốc. Tầm hoạt động rộng lớn cho phép Không quân Đài Loan có thể tấn công mục tiêu mà không cần phải đi vào khu vực tên lửa phòng không của đối phương.


	Tên lửa hành trình tầm xa mới Vạn Chiến chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Không quân Đìa Loan.

Tên lửa hành trình tầm xa mới Vạn Kiếm chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Không quân Đìa Loan.

Vào tháng 9 năm ngoái, có những báo cáo cho thấy rằng các thử nghiệm của một tên lửa dẫn đường mới đã kết thúc. Tên lửa Vạn Kiếm được thừa nhận là phù hợp để sử dụng trong các lực lượng vũ trang và đã được đề nghị để sản xuất hàng loạt. Sau đó, nó đã được báo cáo rằng ngành công nghiệp Đài Loan sẽ có thể để làm chủ việc sản xuất sản phẩm mới từ năm 2014. Một số nguồn tin khác thì cho rằng các kỹ sư Đài Loan sẽ không có khả năng sản xuất hàng loạt các tên lửa tự thiết kế trước năm 2016 hoặc thậm chí là năm 2018.

Tên lửa hành trình tầm xa mới Vạn Kiếm chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Không quân Đài Loan. Với Vạn Kiếm, lực lượng Không quân của quốc đảo này có thể tấn công các mục tiêu mặt đất của kẻ thù từ xa.

Có nhân sĩ Đài Loan tuyên bố, sau khi trang bị hàng loạt tên lửa Vạn Kiếm, máy bay chiến đấu Quân đội Đài Loan có thể phối hợp với máy bay chiến đấu khác, hệ thống tác chiến điện tử và tên lửa Type Hùng Phong-2E, chỉ cần bay đến bầu trời eo biển Đài Loan là có thể sử dụng Vạn Kiếm áp chế các mục tiêu quân sự của Trung Quốc ở duyên hải đông nam.

Trước đó, Đài Loan chưa từng sản xuất loại tên lửa như vậy. Do đó, thành công của dự án Vạn Kiếm sẽ có tác động tích cực đến ngành công nghiệp hàng không của nước này.

Có lẽ, sau khi bắt đầu sản xuất hàng loạt các tên lửa Vạn Kiếm quân đội Đài Loan sẽ công bố chi tiết và chính xác về đặc điểm tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa Vạn kiếm và có thể cung cấp những đánh giá đầu tiên về hiệu suất và khả năng của loại tên lửa tầm xa mới này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại